Nghệ An:

Hàng trăm người ùa ra đường đón 57 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

(Dân trí) - Ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn (Lào) và tỉnh Nghệ An đã di chuyển, đưa 57 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về đến Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương (Nghệ An).

Chiếc xe chở hài cốt về đến thị trấn Mường Xén, huyện biên giới Kỳ Sơn.
Chiếc xe chở hài cốt về đến thị trấn Mường Xén, huyện biên giới Kỳ Sơn.

Hàng trăm người đổ ra đón các anh
Hàng trăm người đổ ra đón các anh
 
Số hài cốt liệt sĩ trên được Đoàn quy tập Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc từ vùng sâu tỉnh Xiêng Khoảng (47 hài cốt) và tỉnh Viêng Chăn (10 hài cốt liệt sỹ). Trong đó, có 4 hài cốt có tên tuổi và quê quán, 2 hài cốt chỉ có tên.
 
Ngay trong chiều 10/1, khi Ban công tác đặc biệt di chuyển 57 hài cốt về đến thị trấn Mường Xén (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An), hàng trăm cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn miền núi đã ra đón và dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ linh hồn các anh, những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng quốc tế cao cả, vì tình hữu nghị đặc biệt thủy chung giữa nhân dân 2 nước Việt Nam và Lào.
 
Hàng trăm người đổ ra đón các anh
 
Và dự kiến sáng 11/1, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương (Nghệ An), Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh sẽ làm lễ truy điệu và an táng 57 hài cốt liệt sĩ tại đây.
Nguyễn Duy