Cà Mau:

Hàng trăm hành khách mắc kẹt vì tàu ngưng hoạt động

(Dân trí) - Sáng 9/3, gần 40 canô, tàu khách ngưng hoạt động vì bị thu giấy tờ do không đóng phí, lệ phí bến bãi. Tại thời điểm này, hàng chục xe tải hàng không xuống hàng hóa và hơn 200 hành khách bị mắc kẹt tại Bến tàu Cà Mau.

Việc thu phí đã được tiến hành nhiều lần nhưng chủ phương tiện bất hợp tác từ nhiều tháng qua. Sở GTVT Cà Mau yêu cầu Cảng vụ khu vực 4 thông báo mức phí, lệ phí để chủ phương tiện cơ cấu vào giá vé và bến đi - bến đến để cùng địa phương quản lý nhưng không được đáp ứng.
 
Hàng trăm hành khách mắc kẹt vì tàu ngưng hoạt động
Canô, tàu khách nằm bến để phản đối lệ phí cao.

Từ ngày 1/3 đến nay, Cảng vụ khu vực 4 - Chi nhánh Cà Mau đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ giấy tờ nên chủ phương tiện không thể xuất bến. Trung bình, mỗi phương tiện bị lập 3 biên bản với các lỗi không chấp hành đóng lệ phí, thủ tục giấy tờ hành nghề vận tải khách.

Ông Nguyễn Chí Thiên, cảng vụ viên trực tại Bến tàu Cà Mau, cho biết: “Qui định mức lệ phí khoảng 20.000đ/phương tiện chở 30 khách nhưng các chủ phương tiện bất hợp tác, buộc phải lập biên bản vi phạm theo chỉ đạo cấp trên.
 
Hàng trăm hành khách mắc kẹt vì tàu ngưng hoạt động
Nhiều hành khách bị kẹt lại.

Nhiều hành khách đi gần phải tìm xe ôm, xe buýt tiếp tục hành trình. Trong khi đó, khách đi Ngọc Hiển, Năm Căn, Phú Tân… bị mắc kẹt tại Bến tàu Cà Mau.

Chiều cùng ngày, những chủ phương tiện tìm đến Cơ quan tiếp dân tỉnh Cà Mau để trình bày bức xúc giá xăng tăng, khách đi ít dần, lại đóng thêm lệ phí. Cơ quan tiếp dân tỉnh Cà Mau đề nghị chủ phương tiện tiếp tục hoạt động, đng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo cho các trạm kiểm tra, kiểm soát linh động giải quyết để tỏa hành khách, hàng hóa.

Ông Lê Hoàng Ngon, Phó Giám đốc Sở GTVT Cà Mau, cho biết, dự kiến, ngày 10/3, Sở GTVT Cà Mau sẽ mời Cảng vụ khu vực 4 làm việc để thống nhất các khoản thu phí, lệ phí phương tiện ra vào các bến tàu ở Cà Mau.

Huyền Trang