1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng nghìn người đứng kín hai bên đường xem rước kiệu Bà ở Bình Dương

Phạm Diện

(Dân trí) - Đại lễ cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu xuất du thịnh hội thường gọi là lễ rước cộ Bà hay lễ rước kiệu Bà năm 2024 ở Bình Dương thu hút hàng nghìn người dân thập phương về tham gia.

Chiều 18/2, tại Bình Dương diễn ra lễ cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu xuất du thịnh hội hay còn gọi là lễ rước kiệu cộ Bà (hay lễ rước kiệu Bà).

Lễ hội bắt đầu vào lúc 16h đến 19h ngày 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng) tại cơ sở 2 miếu Bà Thiên Hậu, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Hàng nghìn người đứng kín hai bên đường xem rước kiệu Bà ở Bình Dương - 1

Theo thông lệ, lễ rước kiệu Bà sẽ diễn ra vào ngày Rằm tháng giêng hàng năm tại cơ sở 1 miếu Bà Thiên Hậu ở phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một.

Tuy nhiên, sau khi cơ sở 2 miếu Bà Thiên Hậu ở phường Hòa Phú ra đời, Lễ rước kiệu Bà còn được thực hiện tại cơ sở 2 vào mùng 9 tháng Giêng hàng năm. Lễ cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu xuất du thịnh hội năm 2024 thu hút đông đảo người dân tham gia.

Hàng nghìn người đứng kín hai bên đường xem rước kiệu Bà ở Bình Dương - 2

Hàng nghìn người đổ về đây để xem rước kiệu Bà (Ảnh: Phạm Diện).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, có đến hàng nghìn người đổ về miếu và tập trung 2 bên đường để xem rước kiệu Bà đi qua các tuyến đường.

Họ đến để ghi lại những hình ảnh đẹp, xem các đoàn lân sư rồng biểu diễn nghệ thuật. Không chỉ vậy, người dân còn cầu khấn những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình trong năm.

Năm nay, đại lễ với sự tham gia của hơn 25 đoàn lân sư rồng đến từ TPHCM và Bình Dương cùng đoàn xe hoa, các đoàn biểu diễn nghệ thuật, gánh cờ hoa của tiên đồng ngọc nữ của 4 bang người Hoa tại TP Thủ Dầu Một.

Hàng nghìn người đứng kín hai bên đường xem rước kiệu Bà ở Bình Dương - 3

Đại lễ năm nay với sự tham gia của hơn 25 đoàn lân sư rồng đến từ TPHCM và Bình Dương (Ảnh: Phạm Diện).

Kiệu Bà được rước đi qua các tuyến đường chính quanh khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Lịch trình bắt đầu từ miếu Bà Thiên Hậu, đường Lê Hoàn đến đường Chu Văn An, đường Lê Duẩn, đường Lê Lợi, đường Hùng Vương, đường Chu Văn An, đường Lê Hoàn, sau đó quay trở về miếu Bà Thiên Hậu.

Anh Nguyễn Hoàng Nhẫn, cho biết, năm nào anh cũng đến đây để xem rước kiệu Bà và nghệ thuật biểu diễn lân sư rồng. Đây là dịp để anh cầu khấn cho bản thân và gia đình một năm nhiều sức khỏe và may mắn.

Hàng nghìn người đứng kín hai bên đường xem rước kiệu Bà ở Bình Dương - 4

Ngày 24/2 (tức ngày 15 tháng Giêng), lễ rước kiệu Bà sẽ diễn ra tại cơ sở 1 (Ảnh: Phạm Diện).

Nhiều nhân vật như bồ tát, na tra được hóa trang và ngồi trên xe và di chuyển qua các tuyến đường ở trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Ngày 24/2 (tức ngày 15 tháng Giêng), lễ rước kiệu Bà sẽ diễn ra tại cơ sở 1. Đây là một trong những lễ hội đông người tham gia nhất tại Đông Nam Bộ.

Không chỉ vậy, du khách thập phương đến miếu thắp hương và xem rước kiệu Bà sẽ được sử dụng nhiều dịch vụ miễn phí như ăn trưa, nước uống, hỗ trợ vá xe...