1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TT-Huế:

Hàng nghìn người đổ xô đi tìm vàng

(Dân trí) - Trong mấy ngày trở lại đây, hàng trăm người dân địa phương và tứ xứ đã kéo nhau lên vùng đồi núi xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) để khai thác vàng vì nghe tin đồn có vàng.

Ông Võ Công Nhơn, Chủ tịch UBND xã Lộc Sơn cho biết: “Hàng nghìn người dân chủ yếu từ nơi khác đến như Quảng Trị, Quảng Nam, Thái Nguyên đã đổ xô về vùng rừng núi Lộc Sơn trong xã chúng tôi để tìm vàng vì có tin đồn có vàng nhiều ở vùng này.

Trước đây, họ lén làm vào ban đêm và đào rất nhiều hố. Tuy nhiên trong những ngày trở lại đây, họ khai thác cả ban ngày. Dù đã nhiều lần tới nhắc nhở nhưng tình trạng trên vẫn tái diễn. Hiện đang có thêm nhiểu người nữa về đây để tìm vàng. Vàng thì chưa thấy đâu nhưng đã gây nên sự mất an toàn trong khu vực”.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, hàng trăm hố lớn nhỏ được các nhóm khai thác vàng đào xới tung tại vùng đồi núi Lộc Sơn. Nhiều lán, bạt được dựng lên làm chỗ cho phu vàng nghỉ chân qua đêm. Vào thời gian cao điểm, có đến cả 500-700 người trong khoảnh đất 1.000m2. Hiện đã có khoảng trên 1.000 người tập trung xung quanh khu vực rừng Lộc Sơn để tranh thủ tìm vàng. Một số người đào vàng tại đây nói với chúng tôi biết vàng đã được tìm thấy với số lượng lớn.

Hàng nghìn người đổ xô đi tìm vàng - 1
Hàng ngàn người dân địa phương và tứ xứ đào vàng ở núi Lộc Sơn
bất kể ngày đêm và cơ quan chức năng

Mỗi buổi đều có 2 dân quân và 2 công an xã đến tại vùng khai thác vàng để cảnh báo, xua đuổi người đào vàng. Đã có nhiều lần vì tình huống căng thẳng nên xã đã phải điều động 10 dân quân cùng công an xã vào hiện trường để giải quyết vụ việc.

Riêng công an xã Lộc Sơn đã hàng chục lần đi nhắc nhở, thu giữ 19 bao đất đỏ với trọng lượng mỗi bao từ 20-30kg mà dân đào vàng bỏ lại khi thấy công an đến; cùng với đó là 8 xe máy của phu vàng bỏ chạy khỏi hiện trường cũng được thu giữ để tại trụ sở UBND xã.

Tuy nhiên theo ông Nhơn, do lực lượng mỏng nên dù cố hết sức nhưng không thể ngăn chặn được nạn đào vàng. Xã đã làm đơn gửi lên Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc vào sáng 13/6 đề nghị được trợ giúp công tác bảo vệ rừng khi bị lực lượng đào vàng này xâm hại. Lãnh đạo huyện Phú Lộc cũng đã về khảo sát tại hiện trường để nắm rõ tình hình nhằm có hướng giải quyết cụ thể.

Dưới đây là một số hình ảnh khai thác vàng ồ ạt tại xã Lộc Sơn:

Hàng nghìn người đổ xô đi tìm vàng - 2

Nhiều bạt dã chiến bằng bao xi măng được làm chỗ ngồi nghỉ chân, ăn cơm trưa cho phu vàng

Hàng nghìn người đổ xô đi tìm vàng - 3

Khẩn trương cuốc xới

Hàng nghìn người đổ xô đi tìm vàng - 4

Hàng nghìn người đổ xô đi tìm vàng - 5

Các bộ phận xúc đất, đem đá từ hố lên phối hợp nhịp nhàng
vì đã quen với “chinh chiến” ở nhiều hố vàng khác trên cả nước

Hàng nghìn người đổ xô đi tìm vàng - 6

Một thợ vàng ra nghỉ thay ca

Hàng nghìn người đổ xô đi tìm vàng - 7

Những hố sâu hoắm để lại tại núi Lộc Sơn nguy hiểm cho tính mạng dân thường qua đây

Hàng nghìn người đổ xô đi tìm vàng - 8

Các bao tải đất thu giữ được từ phu vàng khi tháo chạy khỏi công an

Hàng nghìn người đổ xô đi tìm vàng - 9

Nhiều xe máy của thợ vàng cũng đang bị giữ tại ủy ban xã Lộc Sơn

Đại Dương