1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng nghìn người chen chân lên núi cao nhất miền Tây mùng 4 Tết

Bảo Trân

(Dân trí) - Dòng người đội nắng xếp hàng dài từ 2 đến 3km từ chân núi Cấm đến đỉnh núi chờ được chiêm bái, viếng các khu di tích, danh thắng trên núi Cấm.

Ngày 13/2 (mùng 4 Tết), hàng ngàn du khách thập phương từ các nơi đổ về  các ngôi chùa lớn nằm trong khu du lịch Núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) tham quan, xin lộc đầu năm. 

Dòng người đội nắng kéo dài khoảng 2 đến 3km từ chân núi Cấm đến đỉnh núi chờ được chiêm bái, viếng chùa.

Nói về hiện tượng khách du lịch đổ xô đi chùa mùng 4 Tết, chị Ngô Hồng Hạnh (34 tuổi, ngụ TP Châu Đốc) cho biết: "Hôm nay mùng 4 người ta đi hành hương đông, từ 5 đến 6 giờ sáng đã thấy nhiều xe du lịch chở khách lên chùa. Mùng 5, kiêng không ra ngoài, mùng 6 bắt đầu đi làm lại nên người dân chọn đi hôm nay là đúng". 

Hàng nghìn người chen chân lên núi cao nhất miền Tây mùng 4 Tết - 1

Dòng người đổ xô leo núi Cấm mùng 4 Tết (Ảnh: Việt Anh)

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù thời thiết rất nóng nhưng các tuyến đường đổ về huyện Tịnh Biên lên núi Cấm có nhiều ô tô, xe máy mang biển số các tỉnh, thành miền Tây và TPHCM đổ về nhộn nhịp. 

Hàng nghìn người chen chân lên núi cao nhất miền Tây mùng 4 Tết - 2

Lượt khách lên núi và xuống núi đông nghẹt (Ảnh: CTV).

Núi Cấm cách TP Châu Đốc gần 40km, là một trong 7 ngọn núi của dãy Thất Sơn cao nhất miền Tây với hơn 700m. Núi Cấm hội tụ nhiều công trình tâm linh, danh lam và danh thắng nổi tiếng như Chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, tượng Phật Di Lặc, hồ Thủy Liêm,... 

Trong những ngày Tết vừa qua, tỉnh An Giang ước tính đón hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đổ về các ngọn núi có nhiều ngôi chùa lớn như: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (TP Châu Đốc), Chùa Vạn Linh (Núi Cấm), Chùa Phật Lớn (Núi Cấm)… chiêm bái. 

Năm 2024, ngành Du lịch An Giang đặt mục tiêu sẽ đón 9 triệu lượt khách tham quan, du lịch. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước tính đạt 6.200 tỷ đồng.