1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng nghìn hoa đăng lung linh trong lễ Vu Lan ở Hòa Bình

(Dân trí) - Hàng nghìn người dân ở Hòa Bình đã tề tựu tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng (huyện Kỳ Sơn) dịp cuối tuần vừa qua để tham dự lễ "Vu Lan báo hiếu - siêu độ vong linh" theo truyền thống Phật giáo vào dịp tháng 7 Âm lịch hàng năm, thả đèn hoa đăng lung linh với những ước nguyện tốt đẹp.

Hàng nghìn hoa đăng lung linh trong lễ Vu Lan ở Hòa Bình


Chương trình văn nghệ với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành” do các thanh thiếu niên Phật tử Hòa Bình biểu diễn mở màn cho buổi lễ Vu Lan ở chùa Kim Sơn Lạc Hồng.

Chương trình văn nghệ với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành” do các thanh thiếu niên Phật tử Hòa Bình biểu diễn mở màn cho buổi lễ Vu Lan ở chùa Kim Sơn Lạc Hồng.


Nghi thức cài bông hồng lên áo đầy xúc động tại buổi lễ.

Nghi thức cài bông hồng lên áo đầy xúc động tại buổi lễ.


“Trong nghi thức cài hoa hồng, mỗi người đều được nhận một bông hoa tương ứng. Bông hồng màu đỏ dành cho những người còn cha mẹ, bông hồng màu hồng cho những người đã mất cha hoặc mất mẹ, bông hồng trắng cho những người không còn cha và mẹ trên đời”, Đại đức Thích Trí Thịnh, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng, chia sẻ.

“Trong nghi thức cài hoa hồng, mỗi người đều được nhận một bông hoa tương ứng. Bông hồng màu đỏ dành cho những người còn cha mẹ, bông hồng màu hồng cho những người đã mất cha hoặc mất mẹ, bông hồng trắng cho những người không còn cha và mẹ trên đời”, Đại đức Thích Trí Thịnh, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng, chia sẻ.


Cô Phương (57 tuổi, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) cho biết: “Năm nào tôi cũng tham gia nghi lễ bông hồng cài áo để tưởng nhớ và gửi lời muốn nói tới cha mẹ quá cố của tôi.

Cô Phương (57 tuổi, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) cho biết: “Năm nào tôi cũng tham gia nghi lễ "bông hồng cài áo" để tưởng nhớ và gửi lời muốn nói tới cha mẹ quá cố của tôi.


Sau nghi thức bông hồng cài áo là nghi thức thả đèn hoa đăng để cầu cho quốc thái dân an, mọi nhà đều an lành, hạnh phúc.

Sau nghi thức bông hồng cài áo là nghi thức thả đèn hoa đăng để cầu cho quốc thái dân an, mọi nhà đều an lành, hạnh phúc.


Các bạn trẻ cùng nhau thả đèn hoa đăng cầu mong cho gia đình luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống.

Các bạn trẻ cùng nhau thả đèn hoa đăng cầu mong cho gia đình luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống.


Hàng nghìn người dân thập phương đổ dồn về hồ nước nằm trong khuôn viên công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên để thả đèn hoa đăng. Đối với nhiều người, thời khắc thả đèn hoa đăng vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng.

Hàng nghìn người dân thập phương đổ dồn về hồ nước nằm trong khuôn viên công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên để thả đèn hoa đăng. Đối với nhiều người, thời khắc thả đèn hoa đăng vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng.


“Mỗi ngọn đèn hoa đăng được thắp lên đều chứa đựng trong đó một tâm niệm thiện lành. Với riêng em, em mong muốn cha mẹ và người thân luôn mạnh khỏe để sau này em được đền đáp công ơn sinh thành”, bạn Nguyễn Lan Hương, sinh viên Đại Học Ngoại Thương, chia sẻ.

“Mỗi ngọn đèn hoa đăng được thắp lên đều chứa đựng trong đó một tâm niệm thiện lành. Với riêng em, em mong muốn cha mẹ và người thân luôn mạnh khỏe để sau này em được đền đáp công ơn sinh thành”, bạn Nguyễn Lan Hương, sinh viên Đại Học Ngoại Thương, chia sẻ.


Các em nhỏ tham gia thả đèn hoa đăng.

Các em nhỏ tham gia thả đèn hoa đăng.


Những ngọn đèn hoa đăng lung linh trên mặt hồ trong buổi lễ Vu Lan đặc biệt.

Những ngọn đèn hoa đăng lung linh trên mặt hồ trong buổi lễ Vu Lan đặc biệt.

Quân Đỗ