Đắk Nông:

Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật, khởi tố, huyện xin “viện trợ” nhân sự

(Dân trí) - Theo lãnh đạo Huyện ủy huyện Tuy Đức, trong thời gian vừa qua, hàng loạt cán bộ thuộc diện huyện ủy quản lý bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền. Hiện nay nhiều đơn vị thiếu cán bộ nên huyện đang rà soát để đề xuất, xin bổ sung, tăng cường thêm nhân sự.

Thông tin trên được một lãnh đạo Huyện ủy huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết ngày 24/4.

Theo vị lãnh đạo này, thời gian vừa qua có khoảng 20 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Huyện ủy quản lý bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền. Trong đó có ông Nguyễn Ngọc Long, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; ông Nguyễn Hữu Huân, nguyên PCT UBND huyện; ông Phạm Ngọc Kha, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy... Phần lớn các cán bộ này bị kỷ luật, khởi tố vì có liên quan đến vấn đề đất đai và bổ nhiệm nhân sự.

Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật, khởi tố, huyện xin “viện trợ” nhân sự - 1
Huyện Tuy Đức, nơi nhiều cán bộ công tác bị kỷ luật trong thời gian qua

Cuối tháng 2/2019, Cơ quan công an cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 cán bộ đang công tác tại huyện Tuy Đức để điều tra về hành vi vi phạm các quy định trong quản lý đất đai khi cấp sổ đỏ đất 135 cho vợ ông Trần Đình Mạnh, nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức.

“Ở nhiệm kỳ vừa qua đã xuất hiện một loạt vi phạm do một số cán bộ nhiệm kỳ trước để lại. Điều này làm cho hệ thống chính trị lúng túng trong quá trình điều hành, dẫn đến một số công việc rất cần có người triển khai thì không thể thực hiện được vì lãnh đạo bị kỷ luật, khởi tố hết”, vị này nói.

Việc nhiều cán bộ vướng vào vòng lao lý cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức cơ sở đảng trong con mắt quần chúng nhân dân; ảnh hưởng đến tâm lý của các cán bộ, đảng viên khác và cả tâm lý người dân.

Ngoài một số vị trí chủ chốt như chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện đã có người thay thế, huyện Tuy Đức đang thiếu một số vị trí trưởng, phó phòng tại Phòng Kinh tế- kỹ thuật hạ tầng, Phòng Tài nguyên Môi trường, Ban quản lý dự án, lãnh đạo cấp xã... Hiện UBND huyện Tuy Đức đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh để xin tăng cường, bổ sung cán bộ xuống địa phương.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới, lãnh đạo Huyện ủy Tuy Đức cũng cho biết sẽ rà soát, loại khỏi quy hoạch những cán bộ đã bị kỷ luật, đồng thời bổ sung quy hoạch những cán bộ điều kiện, tiêu chuẩn.

Dương Phong