1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Hàng chục thanh niên chém giết công nhân, đập phá quán nhậu

(Dân trí) - Tối 1/5, tại quán 24H ở xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, trong lúc một số công nhân thuộc các Công ty Lilama 7, 45-1, 18 đang ngồi nhậu thì thấy một nhóm thanh niên gần 20 tên đội mũ bảo hiểm, che mặt, mang mã tấu, gươm xông vào quán.

Đầu tiên, bọn chúng cắt đứt hệ thống điện trong quán rồi bắt đầu đâm chém tới tấp chủ quán và những công nhân đang ngồi nhậu tại đây, làm một người chết và 8 người bị trọng thương.

 

Được biết, trong lúc ẩu đả, bọn chúng đã đâm anh Mai Xuân Trường, sinh năm 1985, quê huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (công nhân Lilama 45-1) làm anh bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.

 

Sau khi biết anh Trường đã chết, nhóm thanh niên trên huy động thêm hơn 20 tên chở xác anh Trường về lại quán 24H và tiếp tục đập phá, tấn công những người xung quanh, truy sát chủ quán.

 

Lần chém phá thứ 2 này đã làm bị thương nặng anh Đào Xuân Bằng, SN 1984; anh Ngô Đăng Thông, SN 1985 (cùng quê Nghệ An, là công nhân Lilama 7); anh Trần Mạnh Hà, SN 1983, quê tỉnh Ninh Bình, là công nhân công ty PosLilama; anh Trần Văn Long, SN 1983, quê tỉnh Hà Nam, công nhân Lilama 1. Ngoài ra còn có 4 công nhân khác cũng bị thương.

 

Được biết quán 24H do Nguyễn Quang Hợp, sinh năm 1973, quê ở Hà Nam thuê mặt bằng làm quán nhậu. Trước đó vào các ngày 28, 29, 30/4, tại đây đã liên tiếp xảy ra đánh nhau giữa các băng nhóm.

 

Theo thông tin ban đầu, nhóm thanh niên trên cũng là các công nhân. Do có mâu thuẫn từ trước với chủ quán, bọn chúng đã “hội đồng” truy sát trả thù chủ quán. Hiện Nguyễn Quang Hợp và các đối tượng đã bỏ trốn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Nguyễn Đăng Lâm

TTXVN