1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Hàng chục nghìn người dân sơ tán chạy lũ, 3 người mất tích

(Dân trí) - Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ trên địa bàn nhiều huyện miền núi Thanh Hóa, để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã phải sơ tán hàng chục nghìn người khỏi vùng nguy hiểm. Mưa lũ cũng đã khiến 3 người tại Thanh Hóa bị mất tích do sạt lở và nước cuốn trôi.

Hàng chục nghìn người dân phải sơ tán chạy lũ

Mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về lớn khiến cho nước sông Mã dâng cao tràn vào khiến hàng nghìn ngôi nhà bị ngập lụt.

Theo đó, do mưa lớn từ ngày 28/8 đến nay cộng với thủy điện xả lũ làm nước sông Mã dâng cao khiến hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khi nước tràn vào nhà.

Hàng nghìn hộ dân tại nhiều địa phương bị ngập chìm trong nước lũ
Hàng nghìn hộ dân tại nhiều địa phương bị ngập chìm trong nước lũ

Đến chiều ngày 31/8, các hộ dân nằm hai bên bờ sông Mã bị nước ngập vào nhà. Có những nơi ngập sâu hơn 3m.

Chính quyền địa phương đã tiến hành di dời hơn 3.500 hộ dân với gần 20.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Do nước lũ lên nhanh khiến nhiều gia đình không kịp sơ tán tài sản. Nhiều người dân chạy lũ đang phải sinh hoạt trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn.

Trong khi đó, do bị ngập lụt nên tại các địa phương này bị mất điện từ đêm 30/8. “Nước lũ lên quá nhanh quá khiến gia đình tôi không kịp trở tay, chỉ chạy được người đi, không mang theo được tài sản”, anh Nguyễn Văn Hợi, ở Tổ 1, thị trấn Cẩm Thủy, cho biết.

Nước lũ dâng cao khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn
Nước lũ dâng cao khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn

Tính đến 7h ngày 31/8, nước trên sông Mã tại Trạm Thủy văn Cẩm Thủy đo được là 21,61m, trên mức báo động III là 1,1m.

Khu vực thượng lưu nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1, gồm các xã Cẩm Lương, Cẩm Thành, Cẩm Thạch đã trên mức lũ lịch sử năm 2007 khoảng 80 cm. Nhiều xã đã bị cô lập hoàn toàn, một số xã có nhiều thôn bị cô lập cục bộ.

“Chưa năm nào thấy nước sông Mã lên nhanh và dâng cao như vậy. Nước sông năm nay còn dâng cao hơn cả trận lũ lịch sử năm 2007”, ông Nguyễn Văn Duy, cho biết.

Nước lũ lên nhanh đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, lợn, gà của bà con nhân dân và nguy cơ nhiều diện tích hoa màu bị mất trắng.

Nước ngập nhà, người dân phải di chuyển một số đồ đạc lên ở trên thuyền
Nước ngập nhà, người dân phải di chuyển một số đồ đạc lên ở trên thuyền

Theo báo cáo nhanh của huyện Thạch Thành, có 12 xã, 33 thôn, hơn 400 hộ dân và hàng trăm ha lúa, mía, rau màu bị ngập trong nước lũ.

Sau khi kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt tại huyện Thạch Thành và Cẩm Thủy, ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các huyện cần chủ động phân công thành viên xuống cơ sở, bám địa bàn, kịp thời giúp đỡ các địa phương trong công tác ứng phó và giúp đỡ nhân dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Tại huyện Vĩnh Lộc, mưa lũ cũng đã khiến nhiều nhà dân tại xã Vĩnh Quang bị ngập lụt nặng
Tại huyện Vĩnh Lộc, mưa lũ cũng đã khiến nhiều nhà dân tại xã Vĩnh Quang bị ngập lụt nặng

Ông Hưng yêu cầu các huyện lưu ý bảo vệ tài sản, tính mạng cho người dân, tránh để xảy ra sự việc đáng tiếc. Đồng thời, sớm thăm hỏi, chia sẻ kịp thời đối với người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại nặng do lũ lụt. Sau khi nước rút, cần huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên về vùng bị ngập lụt giúp dân sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa, chuồng trại, khôi phục sản xuất.

Đối với huyện Cẩm Thủy, sau lũ khẩn trương khắc phục, sửa chữa các điểm trường bị hư hỏng để kịp cho ngày khai giảng năm học mới.

Mưa lũ không chỉ gây thiệt hại nặng nề về sản xuất của người dân, các công trình công cộng mà hạ tầng giao thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gần 800m đường giao thông các loại bị sạt lở. Hệ thống thông tin liên lạc và điện lực nhiều huyện miền núi bị gián đoạn.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy
Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy

Riêng huyện Mường Lát, do bị ảnh hưởng nặng nề, đến sáng 31/8 vẫn mất thông tin liên lạc nên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chưa thể thống kê thiệt hại.

Còn tại thành phố Thanh Hóa, chiều ngày 31/8 đã di dời hơn 800 hộ dân ở các xã Thiệu Dương, Thiệu Khánh... đến nơi an toàn. Phần lớn các hộ di dời vào nhà người thân phía trong đê, số còn lại được di dời về vị trí an toàn theo phương án sơ tán đã được phê duyệt.

​Hiện nay, lũ thượng nguồn sông Mã đang xuống chậm nhưng vẫn duy trì ở mức cao, hạ lưu sông Mã và các sông khác đang lên.

Nhiều nơi nước ngập lên nửa nhà dân
Nhiều nơi nước ngập lên nửa nhà dân

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản các huyện miền núi đã chủ động sơ tán 4.604 hộ dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm, ven sông suối, vùng trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn.

Tại các huyện, thành phố có đê đã chủ động sơ tán 4.249 hộ dân sinh sống ở khu vực bãi sông đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến 16h ngày 31/8, mưa lũ đã làm 3 người bị mất tích (huyện Mường Lát 2 người; xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thuỷ 1 người). Nguyên nhân do sạt lở đất và bị lũ cuốn trôi. Hiện naỵ, chính quyền các địa phương vẫn chưa xác định được danh tính người bị mất tích).


Người dân xã Cẩm Vân (Cẩm Thủy) chạy lũ.

Người dân xã Cẩm Vân (Cẩm Thủy) chạy lũ.

Huyện Thạch Thành cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ
Huyện Thạch Thành cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ
Lực lượng Công an huyện Cẩm Thủy có mặt tại vùng lũ để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân
Lực lượng Công an huyện Cẩm Thủy có mặt tại vùng lũ để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân
Nước lũ gây chia cắt, cô lập nhiều địa phương
Nước lũ gây chia cắt, cô lập nhiều địa phương
Người dân sinh hoạt trên dòng nước lũ
Người dân sinh hoạt trên dòng nước lũ
Hầu hết các hộ dân sống hai bên bờ sông Mã của Cẩm Thủy đã bị nước tràn vào nhà
Hầu hết các hộ dân sống hai bên bờ sông Mã của Cẩm Thủy đã bị nước tràn vào nhà
Nước lũ mênh mông tại huyện Vĩnh Lộc
Nước lũ mênh mông tại huyện Vĩnh Lộc
Nước nhấn chìm nhà dân
Nước nhấn chìm nhà dân
Tại thành phố Thanh Hóa, hàng trăm gia đình đã phải sơ tán chạy lũ
Tại thành phố Thanh Hóa, hàng trăm gia đình đã phải sơ tán chạy lũ

Duy Tuyên