Quảng Trị:

Hàng chục đối tượng lạ mặt tập trung bất chấp giãn cách xã hội

Đăng Đức

(Dân trí) - Những ngày gần đây, một nhóm thanh niên lạ mặt có dáng vẻ bặm trợn cầm theo xẻng xuất hiện tại địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 18/5, trao đổi với báo chí, ông Hồ Văn Ka Rai, Chủ tịch UBND xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) xác nhận có xảy ra hiện tượng tập trung đông người tại thôn Ta Núc (xã Húc) như người dân phản ánh.

Hàng chục đối tượng lạ mặt tập trung bất chấp giãn cách xã hội - 1

Nhóm thanh niên xuất hiện tại địa phương với biểu hiện đáng ngờ (Ảnh người dân cung cấp).

Trong hình ảnh được đưa lên mạng xã hội, xuất hiện một nhóm thanh niên dáng vẻ bặm trợn, mang đồng phục, cầm theo xẻng đi cùng người của công ty điện gió và có lời qua tiếng lại với người dân bản địa ở vị trí đang san ủi đất. 

Sự việc xảy ra tại địa bàn xã Húc, huyện Hướng Hóa - nơi đang thực hiện giãn cách vì phát hiện ca bệnh mắc Covid-19.

Theo lãnh đạo UBND xã Húc, khoảng 11h ngày 16/5, sau khi nhận được tin báo và xem các hình ảnh trên mạng xã hội, ông Rai lập tức đến địa điểm xảy ra vụ việc ở thôn Ta Núc. Nhưng khi đến lãnh đạo huyện đến nơi thì các đối tượng lạ mặt và người dân đã rời khỏi hiện trường.

Trước đó, vào ngày 15/5, phát hiện con đường dẫn vào nương rẫy của người dân bị lấp do thi công dự án điện gió, một người phụ nữ ở thôn Ta Núc, xã Húc có ý kiến và xảy ra "đụng chạm" với một người đàn ông ở công ty điện gió.

Người dân ở thôn Ta Núc biết chuyện, yêu cầu người đàn ông nói trên phải đưa 10 triệu đồng để cúng theo phong tục của đồng bào tại địa phương.

Vụ việc chưa được giải quyết, thì trong sáng ngày 16/5, xuất hiện một nhóm người đi cùng người của công ty điện gió đến thôn Ta Núc. Lúc này, người dân ở thôn cũng tập trung đông, sau đó người đàn ông ở công ty điện gió chấp nhận đưa 10 triệu đồng để bà con địa phương cúng theo phong tục.

Hàng chục đối tượng lạ mặt tập trung bất chấp giãn cách xã hội - 2

Nhóm người tụ tập ở khu vực san ủi đất (Ảnh do người dân cung cấp).

Công an huyện Hướng Hóa cho biết, đã nắm được danh sách khoảng 20 đối tượng lạ mặt, không phải người địa phương, đang lưu trú tại địa bàn mấy ngày nay, với nhiều biểu hiện nghi vấn. 

"Chúng tôi đang cho các trinh sát theo dõi, nếu họ có những hành vi vi phạm pháp luật thì lập tức xử lý" - một vị lãnh đạo Công an huyện cho hay.

Trong diễn biến khác, từ ngày 10/5, tại xã Húc, huyện Hướng Hóa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 để phòng, chống dịch Covid-19 do phát hiện một ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2.

Nhằm đảm bảo hiệu quả việc phòng, chống dịch, lực lượng chức năng đã thiết lập chốt kiểm soát trên tuyến đường độc đạo dẫn vào xã Húc. Tuy nhiên, như trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, ở xã này vẫn xuất hiện nhiều người lạ mặt và tụ tập đông người vào thời điểm đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa cho biết, đã trao đổi với Công an huyện về vụ việc. Chiều nay (18/5), công an mời các đối tượng có mặt trong video đăng tải trên mạng xã hội và các công ty điện gió lên để làm rõ sự việc.