1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hầm vượt sông Sài Gòn đã sẵn sàng thông xe

(Dân trí) - Ngày 13/9, báo cáo đoàn khảo sát của Thường trực HĐND TPHCM, Trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị Lương Minh Phúc cho biết: hầm Thủ Thiêm đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng để thông xe.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1446/Hanh-trinh-lai-dat-dot-ham-dim-Thu-Thiem.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Hành trình lai dắt đốt hầm dìm Thủ Thiêm</b></a>

Hầm vượt sông Sài Gòn đã sẵn sàng thông xe - 1
Hầm Thủ Thiêm đã sẵn sàng để thông xe

Theo báo cáo này, hiện công tác sửa chữa thấm hầm đã cơ bản hoàn thành, hiện đơn vị thi công đang tiếp tục quan trắc. Đường bên trong hầm đã được lát bê tông hoàn chỉnh. Các hạng mục khác trong đường hầm như: chống cháy gioăng cao su, cửa thoát hiểm, tấm ấp tường trang trí… đều đã hoàn thành 100% khối lượng. Riêng hạng mục hào kỹ thuật điện thoại mới hoàn tất 98%, sau khi xác nhận đơn vị tiếp nhận sẽ hoàn tất phần còn lại trong tháng 9/2011.

Khu vực hầm hở chữ U phía Thủ Thiêm (quận 2) cũng đã hoàn thành 98% khối lượng. Trên Đại lộ Đông Tây, đoạn từ nút giao Cát Lái đến liên tỉnh lộ 25B hiện đang được xác định nguyên nhân và phương án khắc phục triệt để tình trạng trồi nhựa tại nút giao Lương Định Của; đoạn từ liên tỉnh lộ 25B đến hầm Thủ Thiêm đã cơ bản hoàn thành, hiện đang xử lý lún tại một số khu vực trước khi trải lớp nhựa cuối cùng.

Các hạng mục khác như hệ thống chiếu sáng, lưới điện cung cấp nguồn, cây xanh - cảnh quan… đều đã cơ bản hoàn tất. Việc chỉnh trang phía đầu hầm khu vực Khánh Hội như nạo vét kênh khu vực Bến Nghé - sông Sài Gòn, cảnh quan, chiếu sáng… cũng hầu như đã hoàn tất, chỉ còn hạng mục phục hồi tượng đài An Dương Vương sẽ hoàn thành trong tháng 10/2011.

Công tác lắp đặt hệ thống thiết bị cơ khí - điện bên trong hầm đã hoàn thành 95%. Nhà điều hành và trạm thu phí cũng đã hoàn thành trên 85%. Tất cả các hạng mục đã sẵn sàng cho việc vận hành. Công tác huấn luyện đơn vị quản lý hầm, bàn giao - tiếp nhận công trình và tổng diễn tập sẽ được thực hiện trong cuối tháng 10/2010.

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố khẳng định từ ngày 15/11/2011, hầm Thủ Thiêm sẽ sẵn sàng thông xe.

Theo kế hoạch, hầm Thủ Thiêm sẽ được thông xe vào dịp kỷ niệm 71 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (dự kiến tổ chức lễ thông xe vào ngày 20/11/2011). Dự kiến lễ thông xe sẽ tổ chức ở đầu hầm quận 1. Sau lễ, đoàn xe sẽ di chuyển từ quận 1 qua hầm đến quận 2, theo đường mới Thủ Thiêm đến nút giao Cát Lái (hoặc tỉnh lộ 25B), sau đó quay lại tuyến đường mới Thủ Thiêm và sẽ đi qua hầm để về quận 1.

Ngay sau lễ thông xe, toàn bộ đường hầm và tuyến đường mới Thủ Thiêm sẽ được đưa vào sử dụng, phục vụ người dân thành phố.

Tùng Nguyên