1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hạm đội Hải quân Ấn Độ thăm chính thức Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 4/6, 4 tàu Hải quân Ấn Độ với 1.200 sĩ quan và thủy thủ đoàn do Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P- Tư lệnh Hạm đội miền Đông và Đại tá Anil Jose Joseph- Chỉ huy trưởng tác chiến hạm đội dẫn đầu, đã cập cảng Tiên Sa thăm chính thức Đà Nẵng.

Đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng và Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng đã tổ chức đón đoàn tại cầu cảng Tiên Sa.
 
Lãnh đạo TP Đà Nẵng đón đoàn tại cảng Tiên Sa
Lãnh đạo TP Đà Nẵng đón đoàn tại cảng Tiên Sa


Đội tàu Hải quân Ấn Độ đến thăm Đà Nẵng lần này gồm khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Satpura mang số hiệu F48 do Đại tá Sudhir Gopalkrishna làm thuyền trưởng mang theo 400 sĩ quan và thủy thủ; Tàu khu trục lớp Rajput INS Ranvijay (D55) do Đại tá Vitthal Ram Peshwae làm thuyền trưởng mang theo 450 sĩ quan và thủy thủ; Tàu hộ tống hạm INS Kirch (P62) do Thiếu tá Satish M Shenai làm thuyền trưởng mang theo 170 sĩ quan và thủy thủ; tàu hậu cần INS Shakti (A57) do Đại tá Raghunath K Nair làm thuyền trưởng mang theo 320 sĩ quan và thủy thủ đoàn.
 
Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P (phải) bắt tay xã giao với đại diện lãnh đạo Hải quân Việt Nam
Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P (phải) bắt tay xã giao với đại diện lãnh đạo Hải quân Việt Nam


Trả lời các phóng viên thông tấn báo chí, Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P - Tư lệnh Hạm đội miền Đông - cho rằng mục đích chuyến thăm của đoàn là kết nối quan hệ giao lưu, học hỏi giữa lực lượng hải quân hai nước nói chung và nhân dân TP Đà Nẵng nói riêng.


Theo lời Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P, hạm đội miền Đông xuất phát ngày 23/5, sau đó ghé thăm Malaysia và có buổi diễn tập với lực lượng Hải quân nước này trước khi đến thăm chính thức Đà Nẵng. Sau đó, hạm đội sẽ lên đường thăm Manila – Philippines.
 
Thăm hỏi với hải quân nước ta
Thăm hỏi với hải quân nước ta


“Đây là chuyến hải trình hàng năm của chúng tôi, mục đích là nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa chúng chúng tôi với các nước, nâng cao khả năng học hỏi của sỹ quan chúng tôi và các nước”, Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P phát biểu.
 
Theo Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P, trong những năm qua, Hải quân Ấn Độ và Hải quân Việt Nam đã mối quan hệ sâu sắc, thắm tình hữu nghị và đoàn kết. Hai bên đã đề ra những chương trình phát triển lực lượng hải quân của hai nước. Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P hy vọng sau chuyến thăm này, tình đoàn kết giữa quân đội và nhân dân hai nước ngày càng tốt đẹp hơn; đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước lên tầm cao mới.
 
Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, các sĩ quan, thủy thủ Hải quân Ấn Độ sẽ giao hữu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân; thăm Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng; giao lưu ca nhạc giữa ban nhạc của tàu Ấn Độ với Đoàn văn công Quân khu 5; tham quan TP Đà Nẵng, Bảo tàng điêu khắc Chăm… Đặc biệt, trong thời gian lưu lại cảng Tiên Sa, tàu sẽ mở cửa đón nhân dân và lực lượng hải quân Việt Nam lên tham quan tàu.
 
Thăm hỏi với hải quân nước ta
 

Theo Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P, ngày 8/6 đoàn sẽ lên đường về nước. Tuy nhiên, trong ngày này, giữa hạm đội và lực lượng Hải quân Việt Nam sẽ có một cuộc tập trận tìm kiếm nhỏ trên biển. “Tôi hy vọng trong tương lai hai bên sẽ nâng cuộc diễn tập lên một mức cao hơn”, Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P phát biểu.

Tàu khu trục lớp Rajput INS Ranvijay (D55)
Tàu khu trục lớp Rajput INS Ranvijay (D55)
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Satpura.
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Satpura.

 Công Bính