Hai xưởng sản xuất nhựa ở Long An cháy liên tục trong nhiều giờ

Huyền My

(Dân trí) - Đám cháy vào đêm khuya ở huyện Đức Hòa, Long An, tạo thành cột khói đen bao phủ lên cả đoạn đường dài. Do vật liệu dễ cháy khiến việc khống chế ngọn lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Sáng 5/6, Công an huyện Đức Hòa cho biết, đám cháy ở hai xưởng chuyên sản xuất nhựa, đồ gia dụng kéo dài nhiều giờ gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhưng rất may không thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng còn phong tỏa hiện trường để khám nghiệm tìm ra nguyên nhân và xác định tài sản thiệt hại.

Hai xưởng sản xuất nhựa ở Long An cháy liên tục trong nhiều giờ - 1

Đám cháy bùng phát dữ dội khuya 4/6 (Ảnh: Huyền My).

Khoảng 21h ngày 4/6, nhiều người dân khu vực ấp 4, xã Đức Hòa Đông (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở nhà kho và phân xưởng sản xuất của Công ty Diệp Tùng Linh và Công ty Trí Hùng Nam. Các công ty này chuyên sản xuất đồ nhựa gia dụng, hạt nhựa.

Khói đen bao phủ lên cả đoạn đường dài, một số công ty lân cận có nguy cơ ảnh hưởng rất lớn.

Hai xưởng sản xuất nhựa ở Long An cháy liên tục trong nhiều giờ - 2

Đám cháy trong phân xưởng sản xuất của một công ty (Ảnh: Huyền My).

Ngay sau đó, xe chữa cháy khu công nghiệp huyện Đức Hòa đã có mặt để tham gia dập lửa.

Sau gần 15 phút, nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đội chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn huyện Đức Hòa đã đến hiện trường phun nước để phòng chống cháy lan ra khu vực xung quanh.

Tuy nhiên, do vật liệu dễ cháy, việc khống chế ngọn lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Hơn 23h, các lực lượng đã dập được ngọn lửa nhưng đám cháy vẫn còn âm ỉ bên trong kho và phân xưởng. Theo xác định ban đầu, đám cháy gây thiệt hại hơn 80% tài sản của hai công ty.

Một nhân viên công ty gần đó cho biết, hai công ty này gần hồ nước nhưng lại không có máy bơm cấp nước và trụ bơm nước chữa cháy nên khi xe chữa cháy phun hết nước phải chạy sang nơi khác để hút nước.