1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai tàu hải quân tự vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 16/4, hai tàu hải quân JS KIRISAME (DD104) và JS ASAYUKI (DD132) thuộc lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm hữu nghị Đà Nẵng.

Lễ đón tàu được tổ chức ngay tại cảng Tiên Sa với sự tham gia của đại diện Hải quân Việt Nam, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng và các cơ quan quân sự của TP Đà Nẵng…

Trong chuyến thăm tại Đà Nẵng, các sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ giao hữu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, giao lưu bóng đá với công chức Đà Nẵng. Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản cũng sẽ đón các đại diện Hải quân Việt Nam, các sở, ban, ngành Đà Nẵng lên tham quan tàu. Ngoài ra, thuỷ thủ hai tàu sẽ có chương trình huấn luyện chung trên biển với Hải quân Việt Nam.

Lễ đón tàu được tổ chức tại cảng Tiên Sa

Lễ đón tàu được tổ chức tại cảng Tiên Sa

Theo Đại tá Sugimoto Masaharu, Chỉ huy trưởng Biên đội tàu hộ vệ số 12, số lượng thuyền viên, thủ thủy trên 2 tàu là 400 người, trong đó có gần 60 học viên, sĩ quan vừa mới tốt nghiệp lớp đào tạo sĩ quan phi công của lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản. Và trong số 60 người đó có 2 học viên là nữ. 

Chỉ huy của hai tàu đón nhận lãng hoa của cơ quan, đơn vị Việt Nam trao tặng

Chỉ huy của hai tàu đón nhận lãng hoa của cơ quan, đơn vị Việt Nam trao tặng

Thời gian vừa qua, hải quân hai nước cũng đã có một số chuyến thăm cấp cao. Gần đây nhất, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam - đã sang thăm Nhật Bản. Trong chuyến thăm này, lãnh đạo Hải quân hai nước hy vọng thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam cũng như Hải quân hai nước. 

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị của Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với chỉ huy hai tàu
Lãnh đạo cơ quan, đơn vị của Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với chỉ huy hai tàu

“Thực ra, Hải quân ở quốc gia nào cũng giống nhau nên việc phối hợp huấn luyện chung giữa hai nước rất là bình thường. Việc huấn luyện chung trên tinh thần hợp tác, hữu nghị”, Đại tá Sugimoto Masaharu cho biết.

Tàu JS KIRISAME (DD104) và tàu JS ASAYUKI (DD132) là loại tàu khu truc được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng, tổ hợp vũ khí đánh gần, 1 pháo, trực thăng tuần tra SH-60K… Trong đó, tàu JS KIRISAME (DD104) có trọng lượng nước rẽ 4.550 tấn, chiều dài 151m, chiều rộng 17,4m, mớn nước 5,2m, tốc độ 30 hải lý (50km/h). Còn tàu JS ASAYUKI (DD132) có trọng lượng nước rẽ 3.050 tấn, chiều dài 130m, chiều rộng 13,6m, mớn nước 4,7m, tốc độ 30 hải lý (50km/h).

Một số hình ảnh về tàu JS KIRISAME (DD104) và tàu JS ASAYUKI (DD132):

Tàu JS KIRISAME (DD104) và tàu JS ASAYUKI (DD132) đã cập cảng Tiên Sa sáng 16/4
Tàu JS KIRISAME (DD104) và tàu JS ASAYUKI (DD132) đã cập cảng Tiên Sa sáng 16/4
Tàu JS ASAYUKI (DD132)
Tàu JS ASAYUKI (DD132)
Tàu JS KIRISAME (DD104)
Tàu JS KIRISAME (DD104)

Trực thăng tuần tra SH-60K
Trực thăng tuần tra SH-60K

Pháo được trang bị trên tàu
Pháo được trang bị trên tàu
Pháo được trang bị trên tàu


Khánh Hồng