Quảng Nam:

Hai tàu cá bị hỏng máy, đang thả trôi ở vùng biển Hoàng Sa

(Dân trí) - Khi một tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị hỏng máy, thả trôi thì một tàu cá khác đến ứng cứu cũng bị hỏng hộp số. Hiện 2 tàu cá này đang thả trôi trên vùng biển Hoàng Sa.

Sáng ngày 6/5, Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng nhận được tin báo trực tiếp từ tàu QNa 90315 TS thông báo tàu bị hỏng máy thả trôi cùng tàu cá QNa 90578 TS.

Tàu cá ngư dân bị nạn trên biển

Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận một tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị nạn trên biển

Cụ thể, vào lúc 3h sáng ngày 3/5, một tàu cá của ngư dân Quảng Nam mang số hiệu QNa 90315 TS bị hỏng máy tại vị trí có tọa độ 15º58’00N - 114º53’00E (trong khu vực quần đảo Hoàng Sa).

Sau đó tàu cá này đã được một tàu cá khác cũng của ngư dân Quảng Nam mang số hiệu QNa 90578 TS hỗ trợ lai dắt. Tuy nhiên, đến khoảng 4h sáng ngày 6/5 thì tàu cá này cũng bị hỏng hộp số, không tiếp tục hỗ trợ được nữa và thả trôi cùng tàu cá QNa 90315 TS.

Vị trí 2 tàu đang thả trôi hiện tại có tọa độ 15º36’00N - 111º30’00E (cách đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi 128 hải lý về phía Đông, trên vùng biển Hoàng Sa) với tốc độ trôi 1,3 lý/giờ theo hướng 30 độ. Thời tiết tại vùng có gió tây nam mạnh cấp 4 cấp 5. Hai tàu yêu cầu trợ giúp khẩn cấp.

Được biết trên tàu cá QNa 90315 TS có 11 thuyền viên và trên tàu cá QNa 90578 TS có 5 thuyền viên. 

Sau khi nhận được thông tin, Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam đã chuyển báo cáo tới đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực để có phương án hỗ trợ kịp thời. Hệ thống Thông tin duyên hải cũng phát quảng bá điện khẩn cấp yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trong vùng lân cận tăng cường quan sát, trợ giúp tàu bị nạn.

Hiện Hệ thống Thông tin duyên hải tiếp tục theo dõi và trợ giúp thông tin cho 2 tàu cá gặp nạn trên.

C.Bính