Hai sinh viên bán kẹo kéo chết thảm trên đường mưu sinh

(Dân trí) - Đang trên đường trở về nhà trọ sau đêm mưu sinh, xe máy của 2 nam sinh viên tông vào trụ điện khiến cả 2 chết tại chỗ.

Sáng nay 9/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 người chết tại chỗ.
 
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Trước đó khoảng 1h30 cùng ngày, người dân sống gần khu vực Cầu Trắng, thuộc khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh, TX.Thuận An đang ngon giấc bỗng nghe tiếng động kinh hoàng phía ngoài đường. Khi mọi người chạy ra thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: Thi thể 2 thanh niên nằm trên đường, cách đó không xa là chiếc xe máy BKS 48F3-2315 đầu méo mó, vỡ nát vì tông vào trụ điện, thùng nhạc bán kẹo kéo nằm lăn lóc trên đường.

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, Công an TX Thuận An đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ. Theo thông tin ban đầu, cả 2 là sinh viên năm thứ hai của một trường công nghệ thông tin tại TPHCM. Bước đầu CQĐT xác định một trong 2 nạn nhân là Nguyễn Duy Anh (20 tuổi, quê huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), người còn lại chưa rõ danh tính.
 
Chiếc xe chở thùng kẹo kéo của 2 nạn nhân tông thẳng vào trụ điện.
Chiếc xe chở thùng kẹo kéo của 2 nạn nhân tông thẳng vào trụ điện.

Theo người nhà của anh Duy Anh, do muốn tự trang trải việc học để đỡ đần cho cha mẹ, Anh đã cùng bạn đi làm thêm bằng việc bán kẹo kéo ban đêm từ hơn nửa năm nay.

Người dân tại khu vực xảy ra tai nạn bức xúc cho biết, đây là đoạn đường “tử thần” thường xuyên xảy ra tai nạn chết người vì khúc cua quá gấp nhưng không có biển cảnh báo, lại thiếu hệ thống chiếu sáng. Vì thế những người tham gia giao thông ít qua không quen đường rất dễ gặp nạn, nhất là vào ban đêm.

Vũ Lê