1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai phụ nữ nghi giả dạng nhà sư đi xin tiền

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, hai phụ nữ này chưa xuất trình được giấy tờ chính minh mình là nhà sư.

Ngày 12/9, Tổ xử lý người lang thang xin ăn (550), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp nghi giả danh nhà sư đi xin tiền.

Thông tin ban đầu, sáng ngày 12/9, người dân phát hiện hai phụ nữ mặc trang phục nhà sư màu vàng, đang đi xin tiền với hình thức khuất thực trên đường Triệu Nữ Vương và đường Trần Kế Xương (thuộc phường Hải Châu 2, TP Đà Nẵng).


Hai phụ nữ nghi giả dạng nhà sư đi xin tiền

Hai phụ nữ nghi giả dạng nhà sư đi xin tiền

Nhận thấy hai phụ nữ này có nhiều biểu hiện bất thường nên người dân đã điện trình báo lực lượng chức năng.

Nhận được thông tin, Tổ xử người lang thang xin ăn phối hợp với lực lượng chức năng quận Hải Châu đưa 2 người phụ nữ trên về công an phường để làm việc.

Tại trụ sở công an phường Hải Châu 2, bước đầu xác định hai phụ nữ này là bà Nguyễn Thị L. (SN 1964, quê Phú Yên) và bà Trịnh Mỹ H. (SN 1949, quê Đồng Tháp). Hai phụ nữ này chưa xuất trình được giấy tờ chính minh mình là nhà sư.

Hai người mặc trang phụ nhà sư cho biết, trong sáng 12/9 đã đi xin được 3,7 triệu đồng tiền mặt từ người dân.

Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh và thực hiện biện pháp đưa hai người trên về Trung tâm bảo trợ xã hội, đồng thời chờ người thân đến bảo lãnh.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Khánh Hồng