Hải Phòng điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt

An Nhiên

(Dân trí) - Thành ủy, UBND TP Hải Phòng vừa công bố quyết định bổ nhiệm, điều động hàng loạt nhân sự chủ chốt, trong đó có 2 Bí thư Quận ủy và 5 Giám đốc Sở.

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt - 1

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trao quyết định cho các ông Lê Trung Kiên và Trần Việt Tuấn.

Sáng nay (4/11), Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã triệu tập hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Thành ủy điều động ông Lê Trung Kiên, Bí thư Quận ủy Lê Chân về công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;

Điều động, chỉ định ông Trần Việt Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Lê Chân nhiệm kỳ 2020-2025;

Ông Phạm Văn Hà, Thành ủy viên được Thành ủy điều động tham gia Ban chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ quận, giữ chức Bí thư Quận ủy Ngô Quyền, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng cùng ngày, UBND TP Hải Phòng cũng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ đối với nhiều sở ngành.

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt - 2

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trao hoa và Quyết định chúc mừng các lãnh đạo Sở Y tế

Cụ thể, ông Trần Anh Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế giữ chức vụ Giám đốc sở thay bà Phạm Thu Xanh nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Đỗ Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở thay ông Nguyễn Bách Phái vừa nghỉ hưu theo chế độ.

Bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở thay cho ông Lê Văn Quý đã nghỉ hưu theo chế độ.

Cũng theo các quyết định của UBND thành phố, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ thay cho ông Nguyễn Văn Cao thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở để chờ nghỉ chế độ theo quy định.

UBND thành phố cũng tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long, Chánh Văn phòng Thành ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư.

Trước đó vào ngày 3/11, theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Cao Xuân Liên, Trường Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Dân vận.

Điều động bổ nhiệm ông Lê Trí Vũ, Phó Trưởng Ban Quản lý khu Kinh tế Hải Phòng giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận.

Điều động và bổ nhiệm ông Đào Trọng Đức, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy thay ông Phạm Văn Hà.