1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hai ông cháu bị xe buýt đâm thương vong

(Dân trí) - Theo các nhân chứng, khi ông Ngoạn điều khiển xe máy chở cháu gái băng qua đường, không may bị xe buýt tông trúng, đẩy đi gần 20 mét khiến hai ông cháu bị thương nặng, ông Ngoạn tử vong sau đó.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 6h40 sáng 12/1 trên đường Trường Chinh đoạn qua chợ Lạc Quang, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin từ các nhân chứng tại hiện trường, thời điểm trên, ông Võ Văn Ngoạn (65 tuổi, ngụ quận 12) điều khiển xe máy BKS 63K9 – 5167 chở theo cháu gái tên Võ Lê Kim Tỏa (học lớp 11) lưu thông trên đường Trường Chinh hướng từ cầu Tham Lương về ngã tư An Sương.

Khi đến trước chợ Lạc Quang (phường Tân Hưng Thuận, quận 12), ông Ngoạn cho xe máy băng qua đường thì không may bị xe buýt mang BKS 50LD - 005.63 chạy tuyến Bến Thành – An Sương lưu thông trên làn đường ô tô đâm trúng và đẩy xe máy văng xa 20 mét.

Tai nạn khiến 2 ông cháu bị thương rất nặng được các chiến sĩ CSGT thuộc đội An Sương đang làm nhiệm vụ gần đó bắt xe taxi chuyển đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Do vết thương quá nặng nên ông Ngoạn đã tử vong.

Chiếc xe máy bị tông hư hỏng nằm trước đầu xe buýt
Chiếc xe máy bị tông hư hỏng nằm trước đầu xe buýt

Tại hiện trường, xe máy bị tông hư hỏng nằm kẹt trước đầu xe buýt.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 12 nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thảo Trần

Hai ông cháu bị xe buýt đâm thương vong - 3