TPHCM:

Hai hung thủ giết Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận hầu tòa

(Dân trí) - Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang, 2 hung thủ trong vụ án giết bà Đặng Thu Hồng, Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận sẽ hầu tòa vào sáng 15/3.

Theo lịch, ngày 15/3, TAND TPHCM sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án trên. Hai bị cáo là Nguyễn Trọng Nhân (31 tuổi, ngụ quận 10, nguyên nhân viên kinh doanh Công ty có chi nhánh tại TPHCM) và Lương Hoài Sang (21 tuổi, nhân viên giữ xe chung cư Nguyễn Tri Phương, quận 10, TPHCM). Cả 2 bị xét xử về tội “giết người” và “cướp tài sản”.
 
Hai hung thủ giết Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận hầu tòa - 1
Vụ án gây chấn động cả khu phố

Theo cáo trạng của VKS, Nguyễn Trọng Nhân có vợ là Lê Thị Thu H., nhân viên công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận. Quá trình công tác, cô nhân viên này có một số sai phạm nên bị cơ quan kiểm điểm. Đầu năm 2010, H. kể lại cho chồng nghe việc bà Bùi Ngô Thị Mỹ (52 tuổi) - Trưởng phòng có nhắc nhở, khiển trách và sẽ cho thôi việc.

Nghĩ là bà Mỹ trù dập, chèn ép vợ mình nên Nhân thù tức. Nhân đem chuyện này kể lại với Lương Hoài Sang (20 tuổi, ngụ Củ Chi). Nhận được sự thông cảm của “đàn em”, Nhân rủ người này cùng đến nhà bà Mỹ năn nỉ bỏ qua vụ việc, nếu không sẽ hành hung trả thù rồi cướp tài sản.

Theo đó, trưa 20/9/2010, Nhân giấu theo hung khí rồi cùng Sang đến nhà bà Mỹ. Khi thấy bà Mỹ đi xe Future về nhà, Nhân liền kêu Sang mang theo balô đến gặp bà Mỹ ngay cổng. Nhân xin bà Mỹ cho cả hai vào nhà để thưa chuyện của vợ mình thì bà Mỹ đồng ý. Tại đây, sau khi năn nỉ không thành, Nhân dùng tay bóp cổ bà Mỹ, còn Sang lấy roi điện dí vào người bà. Nhân còn dùng vợt tennis đánh bà liên tiếp. Nghe bà Mỹ kêu la, con gái bà là Trần Thu Hương từ trên lầu chạy xuống. Nhân và Sang lập tức khống chế, đánh đập chị Hương.

Cả hai khống chế và tra khảo hai mẹ con bà Mỹ nơi cất giấu tiền vàng. Khi tra khảo mẹ con bà Mỹ đến bất tỉnh, bọn chúng định tìm kiếm tài sản thì nghe tiếng động ngoài cửa.
 
Hai hung thủ giết Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận hầu tòa - 2
Nhân và Sang đối mặt với án tử hình

Vừa lúc này, bà Đặng Thu Hồng (là bạn thân bà Mỹ đến chơi). Khi bà Hồng mở cửa vào nhà, liền bị Nhân và Sang lấy dao khống chế. Bà Hồng vẫn cố kêu cứu nên bị bọn chúng ra tay giết chết.

Lúc này người dân bên ngoài nghe tiếng kêu cứu từ nhà bà Mỹ nên đã báo tin cho lực lượng dân phòng bao vây ngôi nhà. Hai tên tội phạm vẫn quyết liệt gây án và cố thủ bên trong. Sau đó, công an đã phá cửa, đột nhập vào nhà khống chế bắt được bọn chúng.

Bà Mỹ may mắn thoát chết với thương tích 14%, chị Hương bị thương 7%.

Với hành vi phạm tội trên, Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang bị truy tố theo khoản 1, Điều 93 Bộ Luật Hình sự và khoản 2, Điều 133 Bộ Luật Hình sự về hai tội “giết người” và “cướp tài sản” với khung hình phạt cao nhất là án tử hình.

Theo cơ quan tố tụng, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của các bị cáo còn phạm vào hàng loạt tình tiết định khung tăng nặng như: giết nhiều người, phạm tội để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác, có tổ chức...

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Vũ Phi Long - Phó chánh Tòa Hình sự TAND TPHCM, phụ xử là thẩm phán Nguyễn Văn Hà.

Công Quang