Quảng Ngãi:

Hai học sinh tử vong trong ngày khai giảng

(Dân trí) - Khoảng 23h00 ngày 5/9, trên Quốc lộ 1A thuộc thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thương tâm làm 2 học sinh tử vong.

Theo thông tin từ Công an huyện Mộ Đức, nạn nhân là em Huỳnh Công Lợi (15 tuổi) và Trịnh Lý Tâm (17 tuổi), đều ngụ thôn Phước Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức; cả hai đang là học sinh THPT ở huyện Mộ Đức.

 

Vào thời gian trên, xe ô tô BKS 76K-5596 do Trương Văn Lập (36 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 76V8-6077 do em Lợi cầm lái. Hậu quả, em Lợi tử vong ngay tại chỗ, còn em Tâm chết trên đường đi cấp cứu.

 

Được biết, sáng cùng ngày hai em Tâm và Lợi vừa dự lễ khai giảng năm học mới. Buổi tối các em tham gia ăn uống với bạn bè, sau đó cả nhóm đi xe máy trên quốc lộ thì gặp tai nạn thương tâm. Người dân sống gần hiện trường xảy ra tai nạn cho biết, nhóm thanh niên này chạy xe với tốc độ nhanh, đi ẩu và gây ồn ào trên đường.

 

Ông Nguyễn Ngọc Tựu - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Quảng Ngãi - cho biết: “Vào năm học mới, ngành giáo dục Quảng Ngãi lo lắng nhất tình trạng học sinh đi xe máy. Trong thời gian năm học 2010-2011, ngành thường xuyên phối hợp với lực lượng công an truy quét, xử phạt nhiều học sinh cố tình đi xe máy, quan trọng nhất là ý thức của học sinh và phụ huynh. Vụ tai nạn làm học sinh tử vong trong ngày khai giảng, chính là hồi chuông cảnh báo đến học sinh, phụ huynh, nhà trường và xã hội”.

 

Hiện Công an huyện Mộ Đức đang tiến hành xác minh và tìm hiểu nguyên nhân.

 

Hồng Long