Quảng Nam:

Hai học sinh lớp 9 “mất tích” gần một tuần

(Dân trí) - Khoảng 13h chiều ngày 4/12, Huỳnh Công Nhi và một người bạn khác là Lê Nhật Bản (cùng sinh năm 2001 và là học sinh lớp 9 của trường THCS Nguyễn Tri Phương, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình) xin phép gia đình đi học thêm nhưng sau đó không trở về nhà

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Hùng (trú tại thôn 1, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) – bố của em Huỳnh Công Nhi – một trong 2 em được cho là mất tích cho biết, gia đình ông đã có đơn trình báo chính quyền địa phương để nhờ tìm kiếm.

Hai học sinh lớp 9 “mất tích” gần một tuần - 1
Thẻ học sinh của hai học sinh Nhi và Bản
Thẻ học sinh của hai học sinh Nhi và Bản

 

Theo ông Hùng, khoảng 13h chiều ngày 4/12, Huỳnh Công Nhi và một người bạn khác là Lê Nhật Bản (cùng sinh năm 2001 và là học sinh lớp 9 của trường THCS Nguyễn Tri Phương, xã Bình Quế) xin phép gia đình đi học thêm nhưng sau đó không trở về nhà như thường ngày.

Đến tối cùng ngày, gia đình ông Hùng cùng với gia đình của em Bản tiến hành tìm kiếm khắp những nơi mà con trai mình thường lui tới nhưng vẫn không phát hiện được gì.

“Tôi có nghe thông tin cháu ra Đà Nẵng nhưng gia đình tôi đã ra kiếm mà không thấy. Đến sáng 9/12, gia đình có nghe nói hai cháu đang lang thang xin việc ở TP Đà Nẵng nên tiếp tục ra tìm nhưng cũng không tìm được”, ông Hùng cho biết.

Ông Lê Thanh Hà - Bí thư xã Bình Quế - cho biết, chính quyền xã đã nhận được tin trình báo của gia đình về việc hai học sinh lớp 9 ở địa phương đã mất tích kể từ chiều ngày 4/12.

Theo ông Hà, sau khi nhận được trình báo của gia đình hai em học sinh này, xã đã thông báo lên đài truyền thanh của huyện Thăng Bình để thông tin nhờ sự giúp đỡ tìm kiếm của người dân. Đến chiều 9/12, chính quyền và gia đình hai em vẫn chưa phát hiện được tung tích của các em.

Hiện cơ quan chức năng huyện Thăng Bình đang tìm kiếm và làm rõ nguyên nhân hai em học sinh này mất tích.

Công Bính