Quảng Trị:

Hai chị em ăn quả rừng cầm cự, trở về an toàn sau 1 ngày đêm đi lạc

(Dân trí) - Sau hơn 1 ngày đêm đi lạc giữa rừng, 2 phụ nữ trẻ đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa về nhà an toàn trong sự vui mừng khôn xiết của gia đình.

Chiều 26/4, Đại úy Trần Thái Sơn - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) - cho biết, hai phụ nữ trẻ mất tích khi đi rừng hái măng trong rừng đã được người dân cùng lực lượng chức năng phát hiện, đưa về nhà an toàn vào lúc 15h30 cùng ngày.

Trong ngày hôm nay, hơn 100 người gồm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, công an xã, dân quân địa phương và người dân… đã tham gia vào cuộc tìm kiếm 2 phụ nữ trẻ.

Địa điểm phát hiện 2 chị em Hồ Thị S. và Hồ Thị T. ở khe Xa Lít (thôn Xa Đưng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa), cách nơi 2 người hái măng tầm 20km đường rừng.

Hai chị em ăn quả rừng cầm cự, trở về an toàn sau 1 ngày đêm đi lạc - 1

Hai chị em đi lạc đã về nhà an toàn.

Theo lời kể, chị S. và T. đi hái măng thì gặp sương mù, bị lạc vào trong núi, xung quanh bốn bề là rừng rậm. Đến tối, do không tìm ra đường về nên 2 chị ôm nhau ngủ. Khi trời sáng thì bám theo suối mà đi.

Theo Đại uý Sơn, lực lượng quân y Đồn Biên phòng Hướng Lập đã đến kiểm tra, xác định sức khỏe của 2 chị ổn định.

Như đã thông tin, vào khoảng 13h ngày 25/4, hai chị em gái là Hồ Thị S. (SN 1990) và Hồ Thị T. (SN 1993, cùng trú tại thôn Xà Đưng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa) điều khiển xe máy vào rừng để hái măng.

Đến 18h, không thấy con gái trở về nhà, gia đình đã thông báo với cơ quan chức năng. Sau đó, lực lượng biên phòng, công an, dân quân và người dân đã tổ chức tìm kiếm.

Đăng Đức