Bà Rịa - Vũng Tàu:

Hai cháu bé chết đuối khi tắm ở hồ nước

(Dân trí) - Trời nóng, 2 học sinh tiểu học rủ nhau ra hồ nước tắm, không may gặp nạn.

11 giờ ngày 26/3, thi thể hai học sinh Trần Đình Trung và Nguyễn Văn Huy (cùng sinh 2004, tạm trú tại ấp Thị Vải, xã Mỹ Xuân) học sinh của Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ, xã Mỹ Xuân đã được người dân và các lực lượng chức năng tìm thấy tại một hồ nước ở ấp Phú Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành (Bà Rịa- Vũng Tàu).

Người nhà nạn nhân cho biết, khoảng hơn 13 giờ ngày 25/3, hai em này rủ nhau ra hồ nước tắm. Hơn 17 giờ cùng ngày, gia đình không thấy các em về nên đã đi tìm thì phát hiện một xe đạp, quần áo và hai đôi dép trên bờ, liền báo cho Công an xã Mỹ Xuân. Công an xã và gia đình hai cháu đã tổ chức tìm kiếm, rà lòng hồ nhưng không tìm thấy. Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26/3 mới tìm thấy em Trung. Thi thể em Huy được tìm thấy sau đó 30 phút.

Cũng theo công an xã Mỹ Xuân, hồ nước trên nằm trên đất của một người dân. Hồ này hình thành sau khi người dân tổ chức đào, hút cát rất sâu nhưng không được rào chắn.

Hồ nước nơi 2 cháu tắm và chết đuối
Hồ nước nơi 2 cháu tắm và chết đuối
Cảnh nhói lòng bên bờ hồ không rào chắn

Cảnh nhói lòng bên bờ hồ không rào chắn
Cảnh nhói lòng bên bờ hồ không rào chắn
Nỗi đau mất con.
Nỗi đau mất con.

Công Quang - Gia Phát