Hai Bộ trưởng quyết tâm minh bạch việc đưa người Việt đi lao động Hàn Quốc

Hoài Thu

(Dân trí) - Cải cách thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch của quá trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc, là định hướng quan trọng được Bộ trưởng Lao động hai nước Việt - Hàn thống nhất.

Trong chuyến công tác tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Hàn Quốc, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Lee Jung Sik.

Hai Bộ trưởng đã cùng trao đổi về các nội dung hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là công tác phái cử lao động Việt Nam theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) và hợp tác với các địa phương đang ngày càng mở rộng.

Hai Bộ trưởng quyết tâm minh bạch việc đưa người Việt đi lao động Hàn Quốc - 1

Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung gặp Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Lee Jung Sik (Ảnh: Lê Bình).

Sự thành công và những kết quả nổi bật của Diễn đàn Hợp tác lao động Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức tại Thủ đô Seoul đã được Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin tới người đồng cấp Lee Jung Sik.

Bộ trưởng Dung cho biết tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị Bộ Lao động hai nước tiếp tục thúc đẩy và phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các chính sách phái cử, tiếp nhận lao động, với mục tiêu đưa hợp tác lao động lên tầm cao mới.

Trong các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng nhấn mạnh việc cả hai nước cùng tương hỗ trong lĩnh vực lao động.

Sự tương hỗ này bắt nguồn từ thực tế dân số Hàn Quốc đang già hóa nhanh và đất nước này đang đối mặt với thách thức to lớn về duy trì tăng trưởng kinh tế do thiếu hụt lao động. Trong khi đó, Việt Nam đang là quốc gia có dân số vàng, người lao động Việt Nam chăm chỉ, có tinh thần học hỏi.

Bộ trưởng Lao động Việt Nam và Hàn Quốc tại cuộc gặp đã thống nhất sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác lao động, về cả chất lượng, quy mô và ngành nghề, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của Hàn Quốc.

Đặc biệt, hai Bộ trưởng nhất trí sẽ thực hiện quyết liệt các chính sách và biện pháp để cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch của quá trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc, bao gồm cả việc áp dụng công nghệ thông tin hay biện pháp để giảm số người lao động hết hạn hợp đồng không về nước...

Hai Bộ trưởng quyết tâm minh bạch việc đưa người Việt đi lao động Hàn Quốc - 2

Bộ trưởng Lao động hai nước nhất trí tăng cường tính minh bạch của quá trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc (Ảnh: Lê Bình).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao việc Hàn Quốc đã ban hành nhiều chính sách mới và có nhiều nỗ lực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy hiệu quả hoạt động phái cử và tiếp nhận lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam sang làm việc.

Chúc mừng sự thành công của Diễn đàn Hợp tác lao động Việt Nam - Hàn Quốc, Bộ trưởng Lee Jung Sik cho biết lao động Việt Nam hiện đã được tuyển dụng 5/6 ngành nghề cho phép người lao động nước ngoài làm việc (trừ nghề khai thác mỏ).

Ông khẳng định các doanh nghiệp Hàn Quốc rất hài lòng và đánh giá cao tay nghề, ý thức làm việc của lao động Việt Nam.

Đặc biệt, Chương trình EPS được sửa đổi theo hướng đảm bảo tốt hơn và thuận lợi hơn cho người lao động, theo ông Lee Jung Sik.

Hiện nay, trong tổng số 17 nước tham gia thực hiện Chương trình EPS, Việt Nam là quốc gia có đông lao động nhất tham gia chương trình.

Kết thúc cuộc gặp, hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực lao động đi làm việc tại Hàn Quốc cũng như phát huy các dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, an toàn vệ sinh lao động.