An Giang:

Hai anh em song sinh thương vong vì nhảy núi

(Dân trí) - Sáng 20/7 ông Chau Soc Phươl - Phó Chủ tịch UBND xã An Hảo, (huyện Tịnh Biên) - cho biết, trưa ngày 19/7, Công an địa phương tiếp nhận thi thể của Trịnh Hà Hải (SN 1994), chết do nhảy điện Bồ Hong trên núi Cấm tự tử.

Tại Công an xã An Hảo, Trịnh Huy Hoàng (SN 1994), em song sinh với nạn nhân cho biết, vì có chuyện buồn nên hai anh em rủ nhau lên Núi Cấm du lịch. Khi đến điện Bồ Hong, Hải không kìm chế được tâm trạng, đòi tự tử, mặc cho anh Hoàng can ngăn. Thương em, Hoàng cũng buông mình theo nhưng rất may chỉ bị thương.  
Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ cái chết của anh Hà Hải

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ cái chết của anh Hà Hải


Theo hồ sơ của Công an xã An Hảo, nạn nhân và anh Hoàng cùng ngụ số 103, đường Lê Duẩn, phường EaTam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cả hai anh em đang là sinh viên năm nhất của 2 trường cao đẳng tỉnh Quãng Ngãi và tỉnh Đắk Lắk.
 
Đến chiều cùng ngày (19/7), chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê lo hậu sự. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
 
Nguyễn Hành