Quảng Trị:

Hai anh em ruột chết đuối khi tắm suối

(Dân trí) - Đêm khuya ngày 13/8, thi thể hai anh em ruột Lê Cảnh Lương (10 tuổi) và Lê Cảnh Hiền (8 tuổi) bị chết đuối tại suối Mỹ Yên, thuộc xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã được tìm thấy.

Nơi tìm thấy thi thể hai anh em ruột Lương và Hiền

Nơi tìm thấy thi thể hai anh em ruột Lương và Hiền

 

Thông tin ban đầu, vào buổi trưa cùng ngày, 5 em nhỏ thuộc thôn Bích La Đông rủ nhau ra suối để tắm. Tắm được khoảng 20 phút, 2 anh em ruột Lương và Hiền bị dòng nước suối cuốn đi. Thấy vậy, 3 em nhỏ đi cùng quá hoảng sợ, không dám báo cho người lớn biết.

 

Đến 17 giờ chiều cùng ngày, không thấy con đâu, anh Lê Cảnh Xê (37 tuổi, bố 2 nạn nhân) đi tìm con và phát hiện sự việc đau lòng. Đến 23 giờ đêm cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai em Lương và Hiền trôi dạt ở sông Sê Pô.

 

Được biết, gia đình anh Xê chỉ có hai người con, gia cảnh thuộc diện khó khăn.

 

Nguyễn Tuấn