Long An:

Hai anh em chết thảm giữa đồng

(Dân trí) - Trong lúc đi giăng lưới bắt cá, một người dân ở huyện Đức Hoà (Long An) phát hiện hai cháu bé (1 bé 8 tuổi, 1 bé 4 tuổi) nằm chết trên đồng. Trước đó, gia đình hai cháu đã trình báo công an về việc các cháu mất tích vào ngày 11/7.

Chiều 12/7, trao đổi với PV Dân trí, đại diện cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã cử lực lượng xuống để điều tra về cái chết của hai cháu nhỏ tại huyện Đức Hoà.

"Ngay sau khi phát hiện sự việc hai cháu bé tử vong, chúng tôi đã xuống tận nơi để nắm bắt sự việc. Trước mắt, chúng tôi xin gửi lời chia buồn với gia đình 2 cháu nhỏ và sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để lo hậu sự cho 2 cháu. Song song với đó, chúng tôi sẽ nhanh chóng vào cuộc để điều tra về nguyên nhân tử vong của 2 cháu”, vị này cho biết.

Hiện trường đồng ruộng, nơi phát hiện thi thể hai cháu nhỏ
Hiện trường đồng ruộng, nơi phát hiện thi thể hai cháu nhỏ

Trước đó, khoảng 5h30 cùng ngày, một người dân ở huyện Đức Hoà đi giăng lưới bắt cá ở khu vực đồng ruộng thuộc xã Đức Hoà Đông thì phát hiện thi thể của hai cháu nhỏ.

Qua xác minh, đó là bé Toàn (SN 2009) và bé Quốc (SN 2013). Lúc được phát hiện, thi thể 2 cháu đang phân hủy. Khu vực phát hiện xác chết của 2 cháu nhỏ cách nhà khoảng 600m.

Được biết hai cháu nhỏ xấu số cùng là con của chị Hằng (SN 1982, ngụ xã Đức Hoà Đông). Thường ngày chị Hằng đi làm công nhân nên nhờ bà ngoại chăm sóc hai cháu. Trước đó, khoảng 9h ngày 11/7, sau khi không tìm thấy 2 con, gia đình đã báo 2 cháu mất tích.

Anh Hiệp (chú của hai cháu nhỏ xấu số) cho biết, bình thường hai cháu rất ngoan, chỉ chơi quanh quẩn trong nhà chứ ít khi ra ngoài. Không hiểu sao hai cháu lại ra được khu vực đồng ruộng và tử vong ở đây.

Sự việc đang được tiến hành điều tra.

Xuân Hinh