1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh lập Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp

(Dân trí) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; gọi tắt là Ban chỉ đạo IUU tỉnh.

Thời gian qua, dù Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UB ngày 6/7/2018 về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác hải sản, tuy nhiên thực trạng khai thác hải sản bất hợp pháp vẫn đang diễn ra nhức nhối tại nhiều địa phương, nhất là các vùng ven sông, cửa biển.

Đặc biệt, tình trạng tàu giã cào được đầu tư với công suất lớn trị giá mỗi bộ giã cào lên đến hàng trăm triệu đồng vào các vùng biển ven bờ của Hà Tĩnh khai thác ngày càng diễn biến phức tạp.

Hà Tĩnh lập Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp - 1

Lực lượng tuần tra của Hải đội 2 (thuộc Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) bắt 1 tàu giã cào tận diệt hải sản trên vùng biển Hà Tĩnh.

Phương thức hoạt động của các đối tượng khai thác thủy hải sản trái phép chủ yếu lén lút vào giờ trưa hoặc ban đêm nên việc phát hiện, xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Thực trạng này đã làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của bà con ngư dân tại tỉnh này.

Nguyên nhân khiến thực trạng đánh bắt, khai thác thủy sản bất hợp pháp vẫn tồn tại là lực lượng, phương tiện của cơ quan chức năng thiếu và yếu chưa đáp ứng được yêu cầu cho việc tuần tra, kiểm soát trên biển, trên sông; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân vẫn chưa được các cấp chính quyền tổ chức thường xuyên.

Ngoài ra chế tài xử lí các đối tượng vi phạm chưa đủ sức răn đe.

Hà Tĩnh lập Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp - 2

Tình trạng người dân sử dụng kích điện đánh bắt cá vẫn diễn ra trên nhiều huyện, thị.

Trước tình hình đó, Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, gọi tắt là Ban chỉ đạo IUU tỉnh Hà Tĩnh.

Theo quyết định, Ban chỉ đạo IUU Hà Tĩnh do ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Giúp việc cho Ban còn có 3 phó ban và 17 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành và 6 địa phương ven biển gồm: Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh.

Ban chỉ đạo IUU tỉnh Hà Tĩnh có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, ban phải tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm, ưu tiên triển khai thực hiện về chống khai thác IUU; kiến nghị, đề xuất giải quyết các vướng mắc trong triển khai thực hiện chống khai thác IUU vượt quá thẩm quyền; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác chống khai thác IUU.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo IUU tỉnh cũng có trách nhiệm kiến nghị, đề xuất hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan không thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh trong công tác chống khai thác IUU, đồng thời xem xét đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT làm Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, tham mưu xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

Hà Phương