1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Hà Nội xây cầu vượt cho xe dưới 3 tấn

(Dân trí) - UBND thành phố Hà Nội vừa giao Sở Giao thông vận tải khảo sát ngay việc xây dựng cầu vượt lắp ghép ở những nút giao thông có mật độ phương tiện lớn, thường xuyên ùn tắc, để dành cho phương tiện cơ giới có trọng tải nhẹ từ 3 tấn trở xuống đi qua.

Để giảm ùn tắc tại những nút giao có mật độ giao thông thông lớn, UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan khảo sát ngay xây dựng cầu vượt lắp ghép cho phương tiện cơ giới đường bộ có trọng tải nhẹ từ 3 tấn trở xuống như: xe du lịch, taxi, mô tô, xe gắn máy... trên các trục hướng tâm.
 
Hà Nội xây cầu vượt cho xe dưới 3 tấn - 1
Ùn tắc giao thông kéo dài trên đường Tây Sơn.
 
Ngày 20/10, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã làm việc với các bên liên quan bàn về việc xây dựng cầu lắp ghép tại 2 nút giao đường Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà - Láng Hạ, nút giao Thái Hà - Chùa Bộc - Tây Sơn. Theo tính toán của Đại học Giao thông vận tải, cầu vượt lắp ghép chỉ mất 4 tháng là có thể đưa vào sử dụng trong khoảng 10-15 năm.
 
Cũng theo nhóm nghiên cứu Đại học Giao thông vận tải, 2 cầu lắp ghép này sẽ đặt theo trục hướng tâm. Theo đó, tại nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà - Láng Hạ sẽ ưu tiên làm cầu theo đường Láng Hạ. Tại tại nút Thái Hà - Chùa Bộc - Tây Sơn, cầu sẽ chạy theo hướng đường Tây Sơn. Cầu có mắt cắt ngang 12m, bề mặt đổ bê tông liên hợp, chi phí khoảng 150-189 tỉ đồng/cầu.
 
Tuy nhiên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, cầu vượt chỉ nên nghiên cứu rộng 9 m, độ dốc tối đa là 6%. Ông Hùng cũng cho rằng về mặt kiến trúc phải đảm bảo cảnh quan. Theo ông Hùng, cầu vượt lắp ghép sẽ giảm thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng do ùn tắc mỗi năm tại các nút giao thông.

Quang Phong