Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc sắp nồm ẩm kéo dài
(Dân trí) - Từ ngày 13/2, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc sẽ chuyển sang hình thái thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm, theo cơ quan khí tượng thủy văn.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 10/2 các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét đậm, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.
Từ trưa 10 đến ngày 11/2, miền Bắc tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng dần, trời hửng nắng vào trưa và chiều.
Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch Đông mang theo nhiều hơi ẩm nên từ ngày 13/2, khu vực Lào Cai, Yên Bái, Nam Sơn La, Hòa Bình và phía Đông Bắc Bộ sẽ chuyển sang hình thái thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Đợt nồm ẩm này có thể kéo dài trong vài ngày, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định.
![Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc sắp nồm ẩm kéo dài - 1 Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc sắp nồm ẩm kéo dài - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/bN4ErqqU_MJ06N8vse32jcauZMs=/thumb_w/1020/2025/02/09/z63021661644413ea6a5652ff57cdebc1ac7c74d7195b7-1739107953743.jpg)
Miền Bắc sắp bước vào đợt nồm ẩm kéo dài (Ảnh: Mạnh Quân).
Tại Hà Nội, sáng 10/2 trời rét đậm, trưa chiều trời hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C. Khoảng ngày 13-16/2, Hà Nội sẽ chuyển sương mù, mưa phùn, mưa nhỏ, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất những ngày này khoảng 17-18 độ C, cao nhất 20-22 độ C.
Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh lấn sâu, khu vực miền Đông Nam Bộ trong hai ngày 10-11/2 trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 10/2 các vùng trên cả nước:
Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C; nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C.
Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét đậm; phía Nam trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 10-13 độ C, phía Nam 14-17 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 17-20 độ C, phía Nam 19-22 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào vài nơi, riêng chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 26-29 độ C.
Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.
Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.
Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết, nồm ẩm sẽ diễn ra trong giai đoạn từ cuối tháng 2 và kéo dài đến tháng 4.
Các đợt nồm ẩm thường kéo dài 3-5 ngày, có đợt kéo dài cả tuần. Hiện tượng này chỉ chấm dứt hoặc thay đổi khi gió mùa Đông Bắc tràn về.
"Hiện tượng thời tiết nồm ẩm sẽ diễn ra phổ biến ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội từ cuối tháng 2 đến tháng 4 hàng năm. Trong giai đoạn nồm ẩm, độ ẩm không khí tăng cao trên 85% kèm theo mưa phùn, sương mù gây ẩm ướt nhà, các công trình dân dụng và các vật dụng thiết yếu", ông Hưởng nhận định.