Hà Nội: Va chạm với xe cẩu, xe container "rụng đầu"

(Dân trí) - Do bất ngờ va chạm với chiếc xe cẩu đi cùng chiều, chiếc xe container dừng đột ngột khiến hàng chục cột bê tông trên thùng xe theo quán tính lao mạnh về phía trước, húc bật đầu xe. Tài xế may mắn thoát chết.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh otofun)

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh otofun)

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 4h30 rạng sáng nay (28/3), tại đường cao tốc Vành đai III trên cao, đoạn gần đối diện với trường ĐH Thăng Long (Hoàng Mai - Hà Nội).

Thông tin từ đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) cho biết, vào thời điểm trên chiếc xe container mang BKS 15C - 114.85 do anh Nguyễn Ngọc Hải (SN 1980, ở Thanh Miện - Hải Dương) điều khiển, lưu thông theo hướng QL5 - Mai Dịch (Cầu Giấy), kéo theo rơ-moóc phía sau chở hàng chục trụ bê tông dài. Khi đi đến đoạn đường trên, xe bất ngờ va chạm với 1 chiếc xe cẩu mang BKS 29LA - 0758 do anh Trần Văn Vĩ (SN 1989, ở Bình Lục - Hà Nam) điều khiển đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến số trụ bê tông trên xe container lao mạnh về phía trước và "hạ gục" đầu xe, tài xế đã may mắn thoát nạn. Hàng chục trụ bê tông đổ tràn ra đường gây ùn tắc kéo dài qua khu vực này.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT số 14 đã có mặt tại hiện trường để phân làn giao thông và huy động hai chiếc xe cẩu chuyên dụng để di chuyển số cột bê tông vào lề đường, mở lối cho các phương tiện lưu thông.

Đến hơn 9h sáng cùng ngày, xe đầu kéo được di chuyển khỏi hiện trường. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nguyễn Dương