Hà Nội: Tuyên truyền an toàn giao thông bằng hình ảnh tại các ngã tư

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an Hà Nội (PC 67) vừa triển khai tuyên truyền trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh tại 15 nút giao thông trọng điểm trung tâm thành phố có nữ cảnh sát làm nhiệm vụ.

Pa-nô tuyên truyền TTATGT tại các nút giao thông trọng điểm 
Pa-nô tuyên truyền TTATGT tại các nút giao thông trọng điểm (ảnh: An ninh thủ đô)
 
Hình thức tuyên truyền bằng pa-nô lưu trữ những hình ảnh sinh động về văn hóa giao thông được treo tại các điểm giao cắt có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông nhằm nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định, nâng cao ý thức giữ gìn trật tự khi tham gia giao thông.

Các nút giao thông này bao gồm: Ngã tư Cửa Nam, Tràng Tiền, Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã, Ô Chợ Dừa - Khâm Thiên, Cát Linh - Tôn Đức Thắng, Xuân Thủy - Trần Thái Tông, Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn, Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, Giải Phóng - Đại Cồ Việt, Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi và Trần Phú - Điện Biên.

Mỗi tấm pa-nô có khổ 1,5m x 1m, tuyên truyền các nội dung trật tự an toàn giao thông khác nhau và ghi nhận bằng hình ảnh tại chính nút giao thông đó.

Hiện tại, các pa-nô này mới được treo thí điểm ở một làn đường, thời gian tới, nếu đánh giá thấy hình thức tuyên truyền này đạt kết quả tốt, PC 67 sẽ đề xuất áp dụng với 1 số đường lớn và trên cả 2 làn đường.

Ngoài hình thức tuyên truyền bằng pa-nô hình ảnh, tới đây PC 67 sẽ lắp hệ thống truyền thanh công nghệ không dây tại 15 điểm nói trên. Các bản tin truyền thanh phát đi có nội dung nhắc nhở người tham gia giao thông tắt máy khi dừng xe, dừng xe đúng phần đường, không vượt đèn đỏ, đội mũ bảo hiểm.

Dự kiến, trong quý II năm 2013, PC 67 sẽ thí điểm lắp truyền thanh không dây ở 2 nút giao thông trọng điểm.

Quỳnh Anh