1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội tưởng niệm đồng bào bị bom Mỹ sát hại tháng 12/1972

(Dân trí) - Sáng 26/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội - ông Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo thành phố đã đến dâng hương tưởng niệm đồng bào bị bom Mỹ sát hại tháng 12/1972, tại Đài tưởng niệm phường Khâm Thiên, quận Đống Đa.

Buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân bị bom Mỹ sát hại cách đây 45 năm diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Sáng ngày 26/12, TP Hà Nội tổ chức tưởng niệm đồng bào bị bom Mỹ sát hại tháng 12/1972
Sáng ngày 26/12, TP Hà Nội tổ chức tưởng niệm đồng bào bị bom Mỹ sát hại tháng 12/1972

Tháng 12/1972, đế quốc Mỹ không kích bằng máy bay B52 ném bom nhằm hủy diệt Hà Nội và các mục tiêu khác. Trận không kích bằng “pháo đài bay” B52 vào Hà Nội bắt đầu từ tối ngày 18/12.

Đến đêm 26/12, Mỹ huy động lượng máy bay B52 lớn gấp 3 lần các đêm khác ném bom Hà Nội. Khu vực bị bom Mỹ tàn phá nặng nề nhất là phố Khâm Thiên và Bệnh viện Bạch Mai.

Trận bom Mỹ trong đêm 26/12 làm chết 278 người, trong đó có 91 phụ nữ, 40 cụ già, 55 trẻ em; làm cho 178 cháu trở thành trẻ mồ côi, 290 người bị thương.

Lễ tưởng niệm tại khu vực bị bom Mỹ tàn phá nặng nề nhất - phố Khâm Thiên
Lễ tưởng niệm tại khu vực bị bom Mỹ tàn phá nặng nề nhất - phố Khâm Thiên

Ngôi nhà số 51 phố Khâm Thiên chỉ còn là một hố bom, cả 7 người trong ngôi nhà này đã thiệt mạng. Địa điểm ấy nay trở thành Đài Tưởng niệm Khâm Thiên.

Quang Phong