1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội tiếp tục mưa lớn

(Dân trí) - Hôm nay 9/8, mưa to còn tiếp diễn khắp các địa phương miền Bắc, trong đó có Hà Nội. Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão TƯ yêu cầu các địa phương sơ tán dân ra khỏi vùng trũng, ngập nguy hiểm.

Hơn 1 ngày qua, hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 kết hợp với đới gió đông nam hoạt động mạnh đã gây mưa to đến rất to khắp miền Bắc với lượng mưa phổ biến 70 – 100mm. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, một số nơi đã có lượng mưa lớn như: Chi Lê (Hòa Bình) 134mm, Đình Lập (Lạng Sơn) 148mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 111mm, Sơn Động (Bắc Giang) 132mm, Bắc Giang 140mm, Bắc Ninh 110mm, Láng (Hà Nội) 127mm, Hoài Đức và Hà Đông (Hà Nội) 102mm, Chí Linh (Hải Dương) 104mm, Hưng Yên 125mm.

Mưa to đến rất to cũng diễn ra liên tục tại Hà Nội từ sáng sớm (8/8) gây ra ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố nội đô, lượng mưa phổ biến đo được tại các trạm thủy văn đạt 40 - 60mm.

Nhiều đoạn phố của Hà Nội ngập sâu. (Ảnh: Hữu Nghị)

Nhiều đoạn phố của Hà Nội ngập sâu. (Ảnh: Hữu Nghị)

Cơ quan khí tượng dự báo đến hết hôm nay mưa vừa, mưa to tiếp tục duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Khoảng đêm nay mưa sẽ giảm dần. Cảnh báo đề phòng lũ quét và sạt lở đất tiếp tục được phát đi đối với các địa phương vùng núi như Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình. Ngập úng sẽ diễn ra ở các vùng trũng, các đô thị tại các tỉnh: Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hà Nội…

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão TƯ đã gửi Công điện khẩn đến Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Ninh Bình yêu cầu tổ chức triển khai các phương án phòng chống lũ đảm bảo đê điều theo cấp báo động. Kiểm tra chặt chẽ các bến đò, ngầm qua sông, qua suối; kiên quyết không cho các phương tiện hoạt động nếu không đảm bảo an toàn theo quy định.

Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão TƯ yêu cầu các địa phương sơ tán dân ra khỏi vùng trũng, thấp ven sông, suối, khu vực ngoài bãi sông. Kiểm tra chặt chẽ việc vận hành các hồ chứa theo quy định; có phương án xử lý đảm bảo các công trình và hạ du đối với các hồ chứa đang thi công, đặc biệt các hồ đang có sự cố. Theo báo cáo, hiện 71 hồ chứa thủy điện tại miền Trung có nguy cơ mất an toàn cao.

Phạm Thanh