Hà Nội: Thu giữ số lượng lớn son môi nghi chứa Sudan

(Dân trí) - Chiều nay, Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra và thu giữ một số lượng lớn son môi nhãn hiệu Fang Cosmetics và Shilulan Cosmetics - hai công ty Trung Quốc sản xuất loại son có chứa chất Sudan gây ung thư. Số son này được thu giữ tại chợ bán buôn Đồng Xuân và chợ Ngã Tư Sở.

Cụ thể, trong cuộc kiểm tra đột xuất tại khu vực bán mỹ phẩm tại 2 chợ Đồng Xuân và Ngã Tư Sở, đoàn thành tra đã tiến hành kiểm tra một số quầy hàng bất kỳ và đều tìm thấy những thỏi son có nguồn gốc từ hai công ty nêu trên.

 

Hầu hết các chủ cửa hàng đều thú nhận, họ nhập lậu loại mỹ phẩm này từ biên giới Lạng Sơn rồi bán lại cho khách mua lẻ với giá  12 - 25.000/thỏi.

 

Chất nhuộm sudan 1, sudan 2, sudan 3, sudan 4 có các màu đỏ, đỏ cam, đỏ sẫm và đỏ đậm. Sau khi định màu trong các mô mỡ, nó sẽ bị phân đoạn do phản ứng azo khử để cho ra aniline và amino-naph-tol là hai chất độc đối với con người và có thể dẫn đến bệnh ung thư.

Son của Fang Cosmetics và Shilulan Cosmetics có nhiều kiểu vỏ khác nhau với đủ các loại mầu khá bắt mắt. Phần lớn chúng đều không có hộp riêng mà nằm trong các túi nhựa 10 thỏi một túi. Tên của công ty sản xuất chỉ được in bên ngoài vỏ nhựa còn bên phần vỏ các thỏi son chỉ  thấy tên chung chung như Tian nua Liptick…

 

Ông Nguyễn Việt Cường, chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết: Sở sẽ mời các chủ quầy bán mỹ phẩm có sai phạm để tiếp tục làm việc. Toàn bộ số son môi bị thu giữ (gần 50 thỏi) sẽ được gửi tới Trung tâm kiểm nghiệm Mỹ phẩm Trung ương để làm thêm những xét nghiệm cần thiết.

 

Ngoài ra, trong những ngày tới Sở sẽ mở đợt kiểm tra toàn bộ các quầy bán mỹ phẩm tại Hà Nội. 

Thanh Trầm