Hà Nội: Thiếu nữ rơi từ tầng 15 chung cư

(Dân trí) - Cô gái khoảng 20 tuổi rơi từ khu vực cầu thang bộ nối tầng 15 và 16 tòa nhà 18 tầng xuống mái che tầng 1, tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra tối qua, 17/12, tại tòa nhà 18T1 Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội. Sáng 18/12, Công an quận Thanh Xuân cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

Hiện trường vụ việc tối 17/12.

Hiện trường vụ việc tối 17/12.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h tối ngày 17/12, một cô gái bất ngờ rơi từ cửa sổ ở khu vực cầu thang bộ nối tầng 15 và tầng 16 của tòa nhà 18T1 xuống mái che tầng 1, tử vong tại chỗ.

Đây là người phụ nữ thứ 2 tử vong tại khu Trung Hòa - Nhân Chính trong ngày 17/12. Trước đó, sáng cùng ngày 17/12, một người phụ nữ đã rơi từ tầng 7 tòa chung cư 17T6 (cách tòa nhà 18T1 khoảng 100m), tử vong tại chỗ. Nạn nhân sau đó được xác định là chị N.T.B (38 tuổi), sống tại tầng 7 của tòa nhà này. Cơ quan điều tra bước đầu xác định, chị B. bị trầm cảm và nhảy lầu tự tử.

Khánh Linh