Hà Nội: Thi công trường học làm nứt, lún nhiều nhà dân

(Dân trí) - Trong quá trình xây dựng Trường Tiểu học Phúc Tân (phường PhúcTân, Hoàn Kiếm - Hà Nội), đơn vị thi công đã làm nứt, lún nhiều nhà dân gần đó. Các hộ dân ở đây đã gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Phúc Tân nhưng thời gian dài vẫn chưa được giải quyết, khắc phục.

Theo phản ánh của các hộ dân sinh sống tại tổ dân phố số 17, phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm - Hà Nội), bắt đầu từ tháng 2/2018, khoảng 8 nhà dân cạnh công trình xây dựng Trường Tiểu học Phúc Tân đều có hiện tượng nứt tường, lún nền nhà. Nguyên nhân được xác định là do quá trình thi công phần móng của Trường Tiểu học Phúc Tân làm nền đất biến động dẫn đến hiện tượng này.

Ông Nguyễn Nhân Hùng (69 tuổi, ở số nhà 335 đường Hồng Hà, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm - Hà Nội) cho biết: “Nhà tôi có hiện tượng bị nứt, lún nhiều chỗ bắt đầu từ tháng 2/2018, nguyên nhân là cuối năm 2017 vừa qua, đơn vị thi công họ tiến hành làm phần móng để xây dựng Trường Tiểu học Phúc Tân. Mỗi ngày vết nứt càng rộng ra, chúng tôi lo lắng lắm”.

 

Hà Nội: Thi công trường học làm nứt, lún nhiều nhà dân - Ảnh 1.

Tường nhà ông Hùng nhiều chỗ bị nứt dọc.

 

Hà Nội: Thi công trường học làm nứt, lún nhiều nhà dân - Ảnh 2.

Ông Hùng chỉ vị trí nền nhà bị lún.

 

Hà Nội: Thi công trường học làm nứt, lún nhiều nhà dân - Ảnh 3.

Để khắc phục tạm thời khu vực bị nứt, ông Hùng phải dùng tấm tôn lắp vào để tránh nước mưa nhỏ xuống phía dưới.

 

Cũng theo ông Hùng, trước hiện tượng trên, gia đình ông Hùng có báo cáo Tổ trưởng Tổ dân phố để kiến nghị giúp lên UBND phường Phúc Tân và đơn vị thi công có biện pháp hỗ trợ xử lý. Tuy nhiên, phải đến lần thứ 5 kiến nghị thì Tổ trưởng Tổ dân phố mới dẫn cán bộ thuộc đơn vị giám sát thi công của Dự án xây dựng Trường Tiểu học Phúc Tân đến đo đạc, chụp ảnh ghi nhận hiện trạng vào tháng 8/2018, nhưng từ đó đến nay vẫn không có động thái gì.

Cũng giống như gia đình ông Hùng, gia đình chị Đặng Thị Phượng (35 tuổi, nhà số 331 đường Hồng Hà, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm - Hà Nội) chia sẻ: “Nhà tôi có vết nứt dọc nhà ngay chỗ bàn thờ rất to, gia đình có con nhỏ sống trong lo lắng nhưng không biết chuyển đi đâu được. Khoảng tháng 8/2018, chồng tôi có gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Phúc Tân thì cán bộ nói sẽ cho người xuống kiểm tra nhưng cuối cùng từ đó đến này cũng chẳng có ai xuống xem”.

 

Hà Nội: Thi công trường học làm nứt, lún nhiều nhà dân - Ảnh 4.

 

Hà Nội: Thi công trường học làm nứt, lún nhiều nhà dân - Ảnh 5.

Nhà chị Phượng xuất hiện vết nứt rất to ở giữa nhà.

 

Ngoài việc các ngôi nhà có hiện tượng nứt, lún nền như phản ánh ở trên, theo ông Hùng, các hộ dân nơi đây còn đang phải chịu cảnh sống không đảm bảo về vệ sinh môi trường do đường cống nước thải phía sau nhà bị sập, dẫn đến nước thải ứ đọng không thoát được, bốc mùi khó chịu.

“Từ những năm 1990, theo đề nghị của Trường Tiểu học Phúc Tân và có sự chỉ đạo của UBND phường Phúc Tân, các hộ dân chúng tôi phải đóng góp tiền để cùng nhau xây dựng đường cống thoát nước thải trên phần đất của nhà trường cho hợp vệ  sinh. Nhưng gần đây, đơn vị thi công xây dựng ngôi trường này đã làm hỏng đường cống nên nước thải mới ứ lại, bốc mùi rất khó chịu. Tình trạng nước thải ứ đọng không thoát đi được là từ tháng 4/2018” – ông Hùng nói thêm.

 

Hà Nội: Thi công trường học làm nứt, lún nhiều nhà dân - Ảnh 6.

Công trình Trường Tiểu học Phúc Tân ngay sát nhà các hộ dân.

 

Còn theo chị Phượng, cách đây khoảng 1 tuần, ông Mai Anh Tuấn – Chủ tịch UBND phường Phúc Tân có xuống khu vực này kiểm tra về tình trạng nước thải bị ứ đọng. Sau đó ông Tuấn có đề nghị đơn vị thi công tiến hành khơi thông đường cống thì từ đó đến nay tình trạng này đã được cải thiện.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Dân trí vào sáng nay (24/10), tại nhà ông Hùng và chị Phượng đều có hiện tượng tường một số khu vực trong nhà bị nứt; nền nhà khu vực phòng bếp của nhà ông Hùng cũng có hiện tượng bị lún. Tương tự, một số nhà dân bên cạnh cũng có hiện tượng như vậy.

“Mong muốn của gia đình tôi cũng như các hộ dân nơi đây là UBND phường Phúc Tân và chủ đầu tư cần có biện pháp hỗ trợ khắc phục để chúng tôi yên tâm sinh sống. Ngoài ra, đề nghị chủ đầu tư làm lại đường cống thoát để đảm bảo môi trường sống cho chúng tôi”  - ông Hùng cho biết.

 

Hà Nội: Thi công trường học làm nứt, lún nhiều nhà dân - Ảnh 7.

 

Hà Nội: Thi công trường học làm nứt, lún nhiều nhà dân - Ảnh 8.

Một số nhà dân khác cũng có hiện tượng nứt tường.

 

Liên quan đến sự việc trên, chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Mai Anh Tuấn – Chủ tịch UBND phường Phúc Tân cho biết: Ngay khi người dân phản ánh có hiện tượng nứt, lún, cán bộ phường đã xuống ghi nhận hiện trạng và cũng đã làm việc với chủ đầu tư là Công ty CP Xây dựng DD & CN Thành Nam (đã đổi tên thành Công ty CP Đầu tư Xây dựng TIC), Ban quản lý Dự án của quận Hoàn Kiếm. Dự kiến, chiều mai (25/10), UBND phường Phúc Tân sẽ mời các hộ dân, chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án của quận Hoàn Kiếm đến phường để họp và sẽ yêu cầu chủ đầu tư phải cam kết khắc phục, sửa chữa cho các hộ dân.

Nguyễn Dương