1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Thêm một nguồn cung cấp nước sạch

(Dân trí) - Sáng nay 2/1/2007, Sở GTCC Hà Nội đã chính thức khởi động khai thác giai đoạn I của Nhà máy nước Bắc Thăng Long - Vân Trì với 22.400 m3/ngày đêm, chủ yếu cung cấp nước cho khu vực quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân.

Nhà máy nước Bắc Thăng Long - Vân Trì thuộc dự án Xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, do Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư, được thực hiện bằng nguồn vốn vay JBIC của Nhật Bản với công suất 50.000 m3/ngày đêm, giai đoạn I là 22.400 m3/ngày đêm. 

 

Được khởi công xây dựng từ tháng 3/2006, dự án đưa nước sạch từ nhà máy nước Bắc Thăng Long - Vân Trì về cấp cho nội thành có tổng mức đầu tư 103 tỉ đồng, do Công ty Kinh doanh nước sạch số 2 (Sở GTCC Hà Nội) làm chủ đầu tư.

 

Ông Nguyễn Như Hải - Giám đốc Công ty Kinh doanh nước sạch số 2 - cho biết, theo chủ trương của thành phố đến đầu năm 2007 phải đưa được nước từ nhà máy Bắc Thăng Long - Vân Trì về cung cấp cho khu vực nội thành. Vì vậy, việc huy động vốn cũng như thi công công trình diễn ra trong thời gian gấp. Bên cạnh đó, việc đưa đường ống qua cầu Thăng Long do Bộ Giao thông Vận tải quản lý cũng là vấn đề lớn vì đây là công trình giao thông quốc gia.

 

Đúng 11h trưa nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu đã ấn nút khởi động máy bơm, bơm nước từ nhà máy Bắc Thăng Long - Vân Trì qua cầu Thăng Long về đường vành đai 3 hoà vào mạng lưới cấp nước của thành phố.

 

Theo ông Nguyễn Văn Khôi - Giám đốc Sở GTCC HN - việc bổ sung thêm 20.000 m3 nước sạch từ nhà máy Bắc Thăng Long - Vân Trì về cấp cho khu vực nội thành sẽ cải thiện được rất nhiều tình trạng khan hiếm nước sạch tại Hà Nội.

 

Trong tương lai, khi giai đoạn II của nhà máy Bắc Thăng Long- Vân Trì đi vào hoạt động, sẽ có thể cấp thêm cho khu vực nội thành tới 50.000 m3/ngày, đêm, giải quyết cơ bản tình trạng khan hiếm nước sạch trong mùa hè.

Mạnh Hùng