1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Hà Nội: Sẽ ngầm hóa toàn bộ lưới điện

Theo bản điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2010, có xét đến kế hoạch năm 2015, do Viện Năng lượng (Tổng công ty Điện lực Việt Nam) thực hiện và đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua, từ nay đến trước năm 2010 phải cơ bản hạ ngầm đường đây điện trên địa bàn Hà Nội.

Theo Viện Năng lượng, lợi ích của việc ngầm hóa không những nâng cao tính mỹ quan cho đô thị, đảm bảo an toàn cấp điện mà còn làm tăng hiệu quả sử dụng đất đai cho thành phố.

Tính đến nay, hệ thống lưới điện thành phố đã đã đạt tỷ tệ ngầm hoá 41% và thực hiện chủ yếu ở một số quận trung tâm thành phố. Trong tương lai, toàn bộ thành phố Hà Nội sẽ được ngầm hoá hệ thống đường dây điện để trả lại không gian cho cảnh quan đô thị.

Tuy nhiên, việc ngầm hoá lưới điện tốn kém kinh phí gấp 5 lần đường dây trên không. Cụ thể, muốn cải tạo toàn bộ lưới điện hiện nay của thành phố cần nguồn vốn tới 8.700 tỷ đồng.

Để huy động được nguồn vốn này không phải dễ. Vì vậy trước mắt, từ nay đến năm 2010 sẽ ngầm hoá toàn bộ tuyến đường dây ở các khu đô thị mới, các quận nội thành để toàn thành phố đạt tỷ lệ ngầm hoá 70 –80%.

Các huyện ngoại thành, tuỳ từng khu vực cụ thể để có kế hoạch ngầm hoá phù hợp với sự phát triển của các dự án hạ tầng khác, như thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông. Tới năm 2010, tỷ lệ ngầm hóa của các huyện này sẽ đạt 15-25%.

Với phương án này, tổng vốn đầu tư giai đoạn 2006 - 2010 sẽ khoảng 4.705 tỷ đồng.

Theo Sài Gòn tiếp thị