Hà Nội sẽ có trường đua ngựa ở Sóc Sơn

Ngày 20/3, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Tổng Công ty du lịch Hà Nội - cho biết, khả năng trong tuần này UBND TP sẽ ký quyết định công bố quy hoạch trường đua ngựa và dự kiến cuối năm nay sẽ tiến hành khởi công xây dựng.

Trường đua ngựa Sóc Sơn sẽ là trường đua thứ hai ở Việt Nam, sau trường đua Phú Thọ ở miền Nam. 

 

Trước đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã giới thiệu với đối tác Anh quốc 2 địa điểm có thể xây trường đua ngựa tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

 

Ông Hùng cho hay, nếu quy hoạch được chấp thuận, đối tác là Tập đoàn Quản lý trường đua quốc tế (Anh) sẽ lấy đó làm cơ sở nghiên cứu đề án tiền khả thi. Sau đó, trong vòng 3 tháng, tổng công ty sẽ hoàn tất các thủ tục đầu tư để đến cuối năm nay khởi công xây dựng trường đua.

 

Dự án này sẽ chia làm hai giai đoạn, giai đoạn đầu là chuẩn bị giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật; giai đoạn hai là xây dựng hệ thống khách sạn, khu vui chơi, resort... phục vụ khách du lịch. Tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD, diện tích dự kiến 1.200 ha.

 

Theo ông Hùng, sau khi thực hiện các thủ tục với chính quyền thành phố, tổng công ty sẽ uỷ quyền cho Công ty liên doanh TNHH Câu lạc bộ đua ngựa và thể thao Việt Nam thực hiện việc liên kết với đối tác nước ngoài.

 

“Vì công ty này đã nắm sâu về kỹ thuật xây dựng trường đua, tổng công ty du lịch chủ yếu chỉ đạo về mặt đường lối” - ông Hùng khẳng định.

 

Ông Hùng cũng cho biết: “Hiện đối tác Anh quốc cũng đang có chút lo lắng vì đề án cá cược thể thao chưa được đưa vào Luật Thể dục thể thao, đây là vấn đề mới và ngành thể thao phải học tập kinh nghiệm của nước ngoài. Tuy nhiên, đối tác này cũng hy vọng sau khi hoàn thành trường đua thì hệ thống pháp luật liên quan đến cá cược thể thao cũng dần hoàn thiện”.

 

Được biết, dự án xây dựng trường đua ngựa kết hợp sinh thái tại miền Bắc đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt và giao Tổng Công ty du lịch Hà Nội chủ trì đàm phán với đối tác Anh từ năm 2005.

 

Theo Lê Minh

VTCNews