Hà Nội: Quyết liệt xử lý các dự án “treo”
(Dân trí) - Theo kế hoạch dự kiến, từ đầu tháng 8 tới, Hà Nội sẽ ra quân kiểm tra, xử lý, khắc phục các dự án “treo”. Công việc được tiến hành đến cuối năm nay với quan điểm quán triệt là phải làm quyết liệt.
Phát biểu mở đầu buổi làm việc với lãnh đạo các sở, quận, huyện sáng nay (29/7), Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho rằng, việc xử lý các dự án “treo” là công việc khó, nhưng phải làm và phải làm quyết liệt. Ông Khanh quán triệt, với những dự án, các cơ quan chức năng đã có hướng dẫn, chỉ đạo, nhưng chủ đầu tư vẫn tiếp tục vi phạm sẽ kiên quyết thu hồi.
Theo bản kế hoạch dự kiến do ông Nguyễn Hữu Nghĩa, PGĐ Sở Tài nguyên- Môi trường trình bày, việc kiểm tra, kết luận để xử lý, khắc phục các dự án “treo” sẽ bắt đầu từ 1/8 và hoàn thành vào cuối tháng 12 năm nay.
Cụ thể, Ban GPMB của thành phố sẽ chủ trì ở cấp thành phố đối với các dự án có quyết định thu hồi đất nhưng chậm triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Sở TN - MT chủ trì đối với các dự án chưa đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng liền. Sở KH-ĐT chủ trì với các dự án chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án được duyệt…
Các quận, huyện, thị xã sẽ thành lập đoàn kiểm tra, kết luận các dự án sử dụng nguồn vốn do mình quản lí báo cáo lên sở đầu mối.
Theo ông Vũ Văn Hậu, Giám đốc Sở TN - MT, trong việc kiểm tra, kết luận để xử lý, khắc phục đối với các dự án “treo”, gánh nặng nhất vẫn là các quận, huyện. Về công việc cụ thể, có thể là hướng dẫn để giúp các dự án triển khai nhanh hơn, khắc phục sai phạm hoặc thu hồi.
Cũng theo ông Hậu, con số thống kê về các dự án “treo” chưa phải hoàn toàn chính xác và việc xử lý phải hết sức thận trọng. “Việc thu hồi được cử tri và các đại biểu Hội đồng nhân dân quan tâm, nhưng đó cũng là việc khó nhất”, ông Hậu nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh cho rằng, mỗi đoàn kiểm tra do một sở chủ trì có trách nhiệm tham mưu cho thành phố, nhưng không thể đảm nhiệm tất cả các dự án do liên quan đến việc phân cấp các dự án cho các quận, huyện.
Về lo ngại có nhiều đoàn kiểm tra, ông Khanh giải thích, nếu chỉ thành lập chung một đoàn kiểm tra “rồng rắn” kiểm tra cả 381 dự án sẽ mất rất nhiều thời gian, trong khi yêu cầu xử lý đang đặt ra hàng ngày.
Từ ngày 1/8/2009 đến 30/10/2009, các sở ngành, quận, huyện, thị xã sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra, kết luận, đề xuất xử lí, khắc phục cụ thể các dự án "treo". Các đoàn kiểm tra tổng hợp kết quả kiểm tra, kết luận, gửi về đơn vị được UBND TP giao chủ trì để tổng hợp chung trong khoảng thời gian từ 1/11/ đến 15/11/2009. Giữa tháng 11/2009 UBND thành phố tổ chức họp để nghe báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra và thống nhất phương án xử lí, khắc phục. Trường hợp đã có kết luận cụ thể thì báo cáo, đề xuất ngay với UBND thành phố chỉ đạo xử lí, khắc phục. Từ ngày 1/12 đến ngày 31/12/2009, các sở, ngành phối hợp với quận, huyện, thị xã lập hồ sơ xử lí, khắc phục, trình UBND Tp quyết định theo qui định của pháp luật. |