Hà Nội: Phòng trọ cháy rụi vì đốt cồn nướng mực

(Dân trí) - Hỏa hoạn bùng phát do các sinh viên sơ suất trong quá trình dùng cồn để nướng mực. Phòng trọ bị thiêu rụi cùng nhiều đồ đạc.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 23h ngày 3/3, tại số nhà 4, ngõ 123 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, Cầu Giấy.
 
Đồ đạc trong phòng bị thiêu rụi.
Đồ đạc trong phòng bị thiêu rụi.

Theo một số nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, họ phát hiện ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ căn phòng trên tầng 3 của ngôi nhà. Mọi người hô hoán nhau dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn các đồ đạc, vật dụng sinh hoạt trong căn phòng.

Theo thông tin ban đầu, một nữ sinh viên tên T. thuê trọ tại căn phòng trên bị bỏng khá nặng, đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
 
Ngọn lửa được dập tắt kịp thời, không cháy lan sang các phòng khác.
Ngọn lửa được dập tắt kịp thời, không cháy lan sang các phòng khác.

Nhiều sinh viên cùng trọ tại khu nhà trên cho hay, nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do một sinh viên dùng cồn nướng mực gây cháy lan sang các vật dụng và đồ đạc trong nhà. Rất may, đám cháy được dập tắt kịp thời, không lan sang các phòng bên cạnh.

Vụ hỏa hoạn lúc nửa đêm khiến nhiều người trong khu trọ này hoảng loạn.

Tiến Nguyên