Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng ngổn ngang vì tạm dừng vẽ tranh

(Dân trí) - Sau một tuần tạm dừng, dự án bích họa trên các vòm cầu phố Phùng Hưng ngổn ngang kèo cột, rào chắn. Các bức tranh chưa được hoàn thành, trong khi nhiều điểm trở thành nơi để xe máy.


Dự án bích họa trên các ô vòm cầu trên phố Phùng Hưng bắt đầu được các họa sĩ Hàn Quốc thực hiện hôm 3/11. Tuy nhiên, việc vẽ tranh đã tạm dừng gần một tuần nay. Đoạn phố nơi thực hiện dự án ngổn ngang kèo cột, rào chắn.

Dự án bích họa trên các ô vòm cầu trên phố Phùng Hưng bắt đầu được các họa sĩ Hàn Quốc thực hiện hôm 3/11. Tuy nhiên, việc vẽ tranh đã tạm dừng gần một tuần nay. Đoạn phố nơi thực hiện dự án ngổn ngang kèo cột, rào chắn.


Trước đó, đại diện Sở VHTT Hà Nội và UBND quận Hoàn Kiếm cho biết các bức tranh cần chỉnh sửa vì có nhiều chi tiết không phù hợp. Được biết, nhóm họa sĩ Hàn Quốc đã về nước.

Trước đó, đại diện Sở VHTT Hà Nội và UBND quận Hoàn Kiếm cho biết các bức tranh cần chỉnh sửa vì có nhiều chi tiết không phù hợp. Được biết, nhóm họa sĩ Hàn Quốc đã về nước.


Hiện khu vực này được quây tường tôn, kèo cột phục vụ dự án nằm chờ các bước triển khai tiếp theo.

Hiện khu vực này được quây tường tôn, kèo cột phục vụ dự án nằm chờ các bước triển khai tiếp theo.


Các bức tranh dang dở cùng hệ thống kèo cột nằm ngổn ngang.

Các bức tranh dang dở cùng hệ thống kèo cột nằm ngổn ngang.


Dụng cụ, vật liệu vẽ tranh của các họa sĩ Hàn Quốc để lại trên công trường.

Dụng cụ, vật liệu vẽ tranh của các họa sĩ Hàn Quốc để lại trên công trường.


Dự án Bích họa trên phố Phùng Hưng được thực hiện trên cơ sở chương trình Đưa nghệ thuật vào không gian sống do Chương trình định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat), Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm triển khai thực hiện.

Dự án "Bích họa trên phố Phùng Hưng" được thực hiện trên cơ sở chương trình "Đưa nghệ thuật vào không gian sống" do Chương trình định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat), Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm triển khai thực hiện.


Một ô vòm cầu đã đặt khung thép nhưng chưa được gắn mặt vật liệu và vẽ tranh. Theo kế hoạch ban đầu, những bức tranh được thực hiện bởi các nghệ sĩ Hàn Quốc mô tả lại không gian, con người Hà Nội xưa.

Một ô vòm cầu đã đặt khung thép nhưng chưa được gắn mặt vật liệu và vẽ tranh. Theo kế hoạch ban đầu, những bức tranh được thực hiện bởi các nghệ sĩ Hàn Quốc mô tả lại không gian, con người Hà Nội xưa.


Những vòm cầu này nằm gần ngã tư Phùng Hưng - Hàng Cót - Hàng Lược. Đoạn vỉa hè qua đây cũng được cải tạo, lát lại gạch. Hiện toàn bộ dự án được quây bằng rào tôn, chờ các bước triển khai tiếp theo.

Những vòm cầu này nằm gần ngã tư Phùng Hưng - Hàng Cót - Hàng Lược. Đoạn vỉa hè qua đây cũng được cải tạo, lát lại gạch. Hiện toàn bộ dự án được quây bằng rào tôn, chờ các bước triển khai tiếp theo.


Dự án tạm dừng, cửa rào tôn đóng kín, đát làm vỉa hè chất đống... chờ đợi.

Dự án tạm dừng, cửa rào tôn đóng kín, đát làm vỉa hè chất đống... chờ đợi.


Trong khi dự án tạm dừng, nhiều nơi thành chỗ để xe máy.

Trong khi dự án tạm dừng, nhiều nơi thành chỗ để xe máy.

Xuân Ngọc