Hà Nội: Ô tô tông chết thợ sửa xe ven đường

(Dân trí) - Một thợ sửa xe ô tô đang tiến hành thay lốp cho chiếc xe khách 34 chỗ ven đường đã bất ngờ bị chiếc xe ô tô 16 chỗ tông phải khiến nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn trên xảy ra 12h15 trưa nay (27/2), trên đường Tam Trinh (Hoàng Mai - Hà Nội), đoạn gần siêu thị Metro Hoàng Mai.

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm đó, một thợ sửa chữa ô tô đang tiến hành thay lốp cho chiếc ô tô khách 34 chỗ ở ven đường, khi công việc sắp xong thì bất ngờ 1 chiếc xe ô tô 16 chỗ mang BKS 29B-090.72 đi tốc độ khá nhanh theo hướng Tam Trinh - Kim Ngưu (ngược với chiều đỗ của xe khách 34 chỗ) lao tới. Xe 16 chỗ quệt vào phần hông xe khách 34 chỗ và đâm vào người thợ sửa xe, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, chiếc xe ô tô 16 chỗ tiếp tục lao về phía trước, đâm trực diện vào đầu 1 xe tải đang dừng đỗ ở lề đường. Hậu quả 2 xe đều bị hư hỏng nặng phần đầu xe.

“Sự việc xảy ra rất nhanh, thời điểm đó tôi nghe thấy tiếng va chạm rất mạnh. Chiếc ô tô 16 chỗ đang đi với tốc độ khá cao, do tránh 1 chiếc xe khác đi ngược chiều nên đã vội đánh lái sang phải, vì vậy mới quệt vào phần hông xe khách 34 chỗ và đâm vào người thợ sửa xe đang thay lốp. Sau đó, xe 16 chỗ tiếp tục lao lên và đâm vào đầu xe tải đang dừng đỗ ở lề đường phía sau xe khách 34 chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe 16 chỗ đã rời khỏi hiện trường” - 1 nhân chứng bán hàng nước gần khu vực xảy tai nạn kể lại.

Đầu xe ô tô 16 chỗ và xe tải bị hư hỏng khá nặng

Đầu xe ô tô 16 chỗ và xe tải bị hư hỏng khá nặng

Tại hiện trường, 3 chiếc xe ô tô liên quan đến vụ tại nạn vẫn được phong tỏa tại hiệ trường để phục công tác điều tra. Theo quan sát, phần hông xe khách 34 chỗ chỉ hư hỏng nhẹ, còn đầu xe ô tô 16 chỗ và xe tải bị hư hỏng nặng.

Hiện vụ tai nạn trên vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Người dân chặn bắt ô tô vì nghi tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy

Cho rằng chiếc xe ô tô gây tai nạn khiến một phụ nữ trọng thương rồi bỏ chạy, người dân đã đuổi theo chặn xe, bắt tài xế. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 27/2 trên QL63 đoạn xã An Xuyên, TP Cà Mau, Cà Mau.

Theo nhiều người dân chứng kiến hiện trường kể lại, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe ô tô mang BKS 69A-013.83 do tài xế tên Hải (ngụ xã Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau) điều khiển theo hướng huyện Thới Bình về TP Cà Mau. Đến đoạn lộ thuộc xã An Xuyên do đường hẹp nên xe ô tô đã ép chiếc xe máy mang BKS 69F9-0430 do chị Quách Hồng Ngoan (ngụ xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình) điều khiển chạy phía trước cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo anh V.V.U (quê Kiên Giang, điều khiển xe chạy phía sau chị Ngoan), chiếc xe ô tô nói trên chạy với tốc độ khá nhanh, khi qua mặt xe anh U., chiếc xe tiếp tục ép xe chị Ngoan sát lề đường dẫn đến va quệt khiến xe máy bị đổ, chị Ngoan ngã xuống đường và bị chấn thương nặng vùng đầu. Ngay sau đó, người dân địa phương đưa chị Ngoan đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cũng theo người dân chứng kiến hiện trường, sau khi gây ra tai nạn, tài xế xe ô tô đã tăng tốc bỏ chạy. Nhiều người dân điều khiển xe máy chạy phía sau đã đuổi theo chặn đầu xe buộc tài xế phải cho xe quay trở lại để chờ lực lượng chức năng đến xử lý vụ việc. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Hải cho rằng không phải xe mình gây ra tai nạn mà là do chị Ngoan tự té ngã.

Tài xế (áo thun trắng) cho rằng mình không gây tai nạn.
Tài xế (áo thun trắng) cho rằng mình không gây tai nạn.

Hiện, lực lượng làm nhiệm vụ tạm thời lập biên bản vụ việc, tiến hành điều tra làm rõ. 

Nguyễn Dương - Tuấn Thanh