Hà Nội: Nổ tại cửa hàng bán thiết bị PCCC, 1 người tử vong

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra khoảng 11h ngày 13/10, tại nhà số 5 ngõ 1.295/11/8 đường Giải Phóng, tổ 11, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Thông tin từ cơ quan công an cho hay, vào khoảng thời gian trên, người dân khu vực này nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó thấy khói trắng bay lên từ ngôi nhà.

Tại nền nhà, mọi người phát hiện 1 nam thanh niên được xác định là Đặng Văn Minh (SN 1981, ở xóm 14, Nghi Liên, Nghi Lộc, Nghệ An; tạm trú ở Pháp Vân, Hoàng Mai) đang nằm bất tỉnh dưới nền nhà. Người dân đưa đi anh Minh cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức nhưng anh Minh đã tử vong.

Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ, ông Đặng Văn Lộc (SN 1959, ở tổ 11, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai; tạm trú tại chung cư Hoàng Liệt, Hoàng Mai), chủ nhà, nguyên là cán bộ PCCC. Gia đình ông Lộc kinh doanh thiết bị PCCC, nhiều khả năng đã xảy ra nổ bình bọt chữa cháy.

Công an quận Hoàng Mai đang làm rõ vụ việc.

T.N