1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Nam thanh niên đi xe máy gây tai nạn rồi bỏ chạy

Trần Thanh

(Dân trí) - Trong lúc lái xe máy sang đường, nam thanh niên đã gây va chạm với một xe Honda SH khác khiến người phụ nữ trên xe ngã văng ra đường. Sau khi gây tai nạn, nam thanh niên đã nhanh chóng bỏ chạy.

Ngày 11/12, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29M1-999.xx, đang quay đầu sang đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân). Do thiếu quan sát nên thanh niên này đã tông trúng xe máy Honda SH do một người phụ nữ điều khiển đi cùng chiều.

Đáng chú ý, cú va chạm mạnh và bất ngờ khiến người phụ nữ điều khiển xe máy bị mất lái, lao sang làn đường bên cạnh và va chạm với ô tô con khác đi cùng chiều, sau đó ngã văng xuống đường ngay trước mũi ô tô.

Hà Nội: Nam thanh niên tông trúng một phụ nữ đi xe máy rồi lái xe bỏ chạy (Video: Sơn Nguyên).

Rất may, tài xế ô tô đang lưu thông với tốc độ chậm nên đã không có thương tích xảy ra.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, nam thanh niên đi xe máy mang BKS 29M1-999.xx không dừng lại giải quyết vụ việc mà tăng ga bỏ chạy.

Theo thời gian trên clip ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 14h5 ngày 9/12, trên đường Nguyễn Trãi hướng Ngã Tư Sở đi Hà Đông.

Sau khi hình ảnh được đăng tải, rất nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của nam thanh niên nêu trên.

Hà Nội: Nam thanh niên đi xe máy gây tai nạn rồi bỏ chạy - 1

Hình ảnh nam thanh niên đi xe máy gây tai nạn rồi bỏ chạy (Ảnh cắt từ clip).

Một số "cư dân mạng" sau đó đã nhanh chóng tìm được thông tin của nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29M1-999.xx, là N.Đ.Q.L. (ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì).

Liên quan tới sự việc, sáng 11/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin sự việc. Tuy nhiên, có thể do va chạm nhẹ nên phía nạn nhân không tới đơn vị để trình báo.

"Chúng tôi đang cho cán bộ xác minh lái xe điều khiển xe máy gây tai nạn trong vụ việc, sau đó sẽ cho mời người này lên để làm việc", vị lãnh đạo nói.