1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Hà Nội mới hướng tới tăng trưởng hai con số

(Dân trí) - Tại cuộc họp chung giữa UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây cùng đại diện của UBND huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc), Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyễn Thế Thảo, cho rằng Hà Nội mới cần đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cuộc họp trên được tổ chức vào chiều qua 16/7, nhằm bàn về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 5 tháng cuối năm 2008, sau khi việc hợp nhất đã có hiệu lực.

Phát biểu tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng, từ thời điểm hợp nhất đến hết năm 2008, nên giữ nguyên các chỉ tiêu kinh tế năm 2008 tương ứng với từng địa phương như đã đặt ra ban đầu. Bên cạnh vấn đề chỉ tiêu kinh tế, rất nhiều ý kiến cũng lo ngại xung quanh việc hợp nhất các văn bản pháp quy, các chính sách của hai địa phương để thống nhất một chính sách chung trên toàn TP Hà Nội mới…

Lo ngại về các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn Hà Tây, ông Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch UBND tỉnh này cho rằng, cần tập trung ngay vào việc rà soát các dự án này để phân loại, chỉ đạo thúc đẩy tiến độ. Phải thực hiện như vậy vì hầu hết các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống người dân và phát triển kinh tế xã hội Thủ đô (các dự án của Hà Tây chủ yếu là dự án dân sinh).

Về phía Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, mục tiêu của việc hợp nhất tổ chức, bộ máy chính quyền là nhằm sớm đi vào ổn định và hoạt động phục vụ nhân dân. Ông Thảo cho rằng, đây chính là nhiệm vụ đầu tiên, có vai trò quan trọng trong việc phát huy các nguồn lực, duy trì ổn định sản xuất và đời sống người dân, đồng thời hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng không thuận lợi.

Về các mục tiêu kinh tế - xã hội, ông Thảo nhấn mạnh, cùng với việc kiềm chế lạm phát, đảm bảo đời sống dân sinh, TP Hà Nội mới cần đặt mục tiêu đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2008 và nếu đạt được như vậy là thành công.

Kim Tân