Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân vụ cháy quán karaoke làm 5 người chết

(Dân trí) - Bước đầu cơ quan công an xác định, nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn là do chập bảng điện ở chân cầu thang. Căn nhà xảy cháy được thiết kế như chiếc bếp lò, khi cửa mở, gió thổi mạnh, cung cấp ô-xy nên cháy lan rất nhanh.

Chưa khởi tố

Ngày 7/5, Công an quận Đống Đa cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán karaoke Nhật Thực (ngõ 43 Giảng Võ), bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn. Theo đó, qua điều tra, cơ quan công an xác định vụ cháy xảy ra là do chập bảng điện ở chân cầu thang tầng 1.

Phát hiện có cháy, nam nhân viên Trịnh Văn Bốn (SN 1994) đang dọn dẹp ở tầng 1 định lấy bình cứu hỏa mini nhưng không thể tiếp cận được vì bình này nằm ở đúng vị trí chập điện. Anh này đã dùng chậu nước hắt vào chỗ cháy nhưng không dập được lửa nên đã chạy ra ngoài.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại quán karaoke Nhật Thực.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại quán karaoke Nhật Thực.

Theo một cán bộ điều tra Công an quận Đống Đa, nguyên nhân chính thức phải chờ vào kết quả giám định, căn cứ vào đó cơ quan điều tra mới cân nhắc ra quyết định khởi tố. Tuy nhiên, vị này cũng cho hay, nhiều khả năng cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án do chủ quán Phạm Trung Nam (SN 1972, trú tại phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã thiệt mạng.

Về nguyên nhân khiến 5 người tử vong tại chỗ, cơ quan công an cho hay, những người này phần lớn đều bị ngạt khói vì phòng quá kín, chỉ một nữ nhân viên thiệt mạng do bỏng. “Chỉ cần vài chục giây hít phải khí độc, nạn nhân sẽ bị thiếu ô-xy, đầu óc hôn mê và chân tay không thể cử động được” - một cán bộ PCCC cho biết.

Theo quan sát của chúng tôi, căn nhà 4 tầng 1 tum được sử dụng làm quán karaoke Nhật Thực nằm cuối ngõ 43. Các cán bộ phòng cháy chữa cháy nhận định, vị trí trên là nơi hút gió, căn nhà lại được thiết kế như chiếc bếp lò, khi cửa mở gió thổi mạnh, cung cấp ô-xy nên cháy lan rất nhanh.

Trả lời về thông tin có tiếng nổ phát ra trước khi vụ cháy được phát hiện, Thượng tá Trần Quang Cường, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Đống Đa, cho hay, những tiếng nổ này có thể do chập điện gây ra. Thượng tá Cường bác bỏ khả năng nổ khí gas vì nguyên tắc nổ bình gas hoặc mìn phải có hố nổ và những vật dụng bắn văng khắp nơi, trong khi hiện trường vụ cháy quán karaoke Nhật Thực không có những điểm khả nghi này.

Sẽ đình chỉ hoạt động nếu vi phạm

Vụ cháy quán karaoke Nhật Thực không phải vụ cháy quán karaoke đầu tiên ở Hà Nội. Trước đó, tháng 6/2009, khu bếp tầng 2 quán cafe - karaoke trên phố Triệu Việt Vương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xảy cháy. Tháng 1/2010, hỏa hoạn xảy ra tại nhà hàng “Điểm hẹn ca nhạc đêm Tây Hồ” (ngõ 614 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ) khiến một người chết, một người bị thương, thiêu rụi khoảng 560m2 nhà hàng. Tháng 5/2010, tòa nhà 14 tầng chuyên kinh doanh dịch vụ karaoke, cà phê trên phố Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) cũng xảy cháy…

Liên quan đến vụ cháy tại quán karaoke Nhật Thực, theo Công an quận Đống Đa, quán hát này có đầy đủ giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đảm bảo an toàn PCCC. Tuy nhiên, cũng giống các quán karaoke khác, quán Nhật Thực có rất nhiều vật dụng cách âm, trang trí… dễ bắt lửa.

Mặt tiền các quán karaoke đều được bịt kín để trưng biển quảng cáo.

Mặt tiền các quán karaoke đều được bịt kín để trưng biển quảng cáo.

Nói về những vi phạm phổ biến hiện nay tại các quán bar, karaoke đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội, lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội nhận định, nhiều quán không có cầu thang thoát nạn, hệ thống điện không đảm bảo an toàn, diện tích chật hẹp, cấu trúc không thông thoáng, không có lối thoát hiểm, nhân viên phục vụ không có kiến thức PCCC...

Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội - cho hay, các quán karaoke có nguy cơ cháy cao là do mặt bằng kinh doanh trước đây đa phần là nhà dân, văn phòng. Khi chủ cơ sở kinh doanh karaoke thuê lại, họ đã thay đổi công năng các ngôi nhà và không được thẩm duyệt về PCCC.

“Theo quy định, các phòng 15m2 trở lên phải có hai lối thoát nạn nhưng đa số chỉ có lối đi bằng cửa chính. Một số quán karaoke dù có đầy đủ giấy phép kinh doanh nhưng nhiều nơi lại không thực hiện đúng tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn cháy nổ.

Các quán hát thường sử dụng chất liệu dễ cháy làm tường, trần hoặc ở mỗi phòng được thiết kế để cách âm như mút, xốp... khi cháy dễ bắt lửa, tạo ra khí độc sẽ gây ra chết người một cách nhanh chóng. Việc dùng đèn trang trí gắn trong tường, trên sàn nhà tại các quán karaoke là điều tối kỵ trong việc phòng, chống cháy nổ” - Đại tá Sơn nói.

Cũng theo Đại tá Sơn, hiện Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đang xây dựng kế hoạch phối hợp với các quận, huyện kiểm tra toàn diện về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống chảy nổ tại các quán karaoke. Nếu quán nào vi phạm không đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn PCCC, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu đình chỉ hoặc dừng hoạt động.

“Theo chúng tôi, khi quán karaoke được thành lập, các cơ quan liên quan cần kiểm tra chặt tiêu chuẩn, điều kiện phòng, chống cháy nổ cũng như các điều kiện khác về an ninh trật tự. Sau khi các quán đi vào hoạt động, công tác hậu kiểm cần phải thực hiện nghiêm túc” - Đại tá Sơn cho biết.

Tiến Nguyên