1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội: Hàng trăm học sinh nghỉ học vì sốt virus

(Dân trí) - Sự “nóng bỏng” không chỉ tại trường Tiểu học Quảng An (Tây Hồ) khi có đến gần 100 học sinh nghỉ học do sốt virus, mà tại nhiều nơi khác trên địa bàn Hà Nội, trẻ bị sốt virus cũng tăng đáng kể. Tại phòng khám Nhi BV Xanh pôn, riêng trong ngày 17/2, có tới một nửa số bệnh nhi tới khám là do sốt virus.

Chiều ngày 17/2, chúng tôi có mặt tại trường Tiểu học Quảng An. Cô hiệu trưởng Lê Thị Thanh Vân cho biết, có 73 học sinh nghỉ học với lý do sốt, đau mắt và thuỷ đậu. Tuy nhiên, không phải tất cả số học sinh nghỉ hôm nay đều sốt virus, mà có khá nhiều trường hợp bố mẹ hoang mang, sợ con đến trường lây bệnh nên đã cho con nghỉ ở nhà.

 

Lớp 1B được coi là “điểm nóng” về số học sinh nghỉ học do sốt. Riêng trong ngày 13/2, trong tổng số 62 học sinh nghỉ học, lớp 1B đã chiếm 19 em. Đến ngày hôm nay, đã có một số em đi học trở lại, nhưng sĩ số lớp học vẫn chỉ ở con số 23/40 em.

 

Trường hợp em N.D.L là học sinh lớp 1B tử vong ngày 12/2 được các bác sĩ BV Xanh pon kết luận là do truỵ tim mạch. Bác sĩ Hương, khoa Hô hấp BV Xanh pon cho biết, cháu L bị sốt virus kèm theo nôn, đi ngoài phân lỏng 2 ngày/lần. Sốt cao cộng đi ngoài làm trẻ bị mất nước dẫn đến truỵ mạch. Do gia đình không để ý đến tình trạng mất nước của cháu, đưa đến bệnh viện cháu đã trong tình trạng rất nặng, dẫn đến tử vong do.

 

Còn với em Lê Quỳnh Như (cũng là học sinh lớp 1B trường Quảng An) nhập viện Xanh pon ngày 13/2 trong tình trạng sốt cao, ho nhưng không bị tiêu chảy. Gia đình đưa trẻ đến viện sớm, khi mới sốt 38 độ C nên được chữa trị kịp thời, bệnh nhanh chóng ổn định. Sáng 16/2 cháu Như đã ra viện và chiều 17/2, cháu đã đến trường trong tình trạng sức khoẻ tốt, bình thường.

 

Khoa Nhi BV Xanh Pôn có 5 phòng khám, trong đó có 2 phòng khám tự nguyện mấy ngày hôm nay đều quá tải bệnh nhân tới khám do sốt virus.

 

Bác sĩ Đinh Thị Loan, phòng khám 2 khoa khám bệnh Nhi cho biết, trong ngày 17/2 chị khám cho khoảng 70 bệnh nhân thì khoảng một nửa số bệnh nhân này là bị sốt virus với biểu hiện sốt, ho, bội nhiễm viêm đường hô hấp trên. Qua thăm khám bệnh, bệnh nhi và cha mẹ nhiều cháu cho biết, tình trạng sốt virus ở trường các cháu rất nhiều, có những lớp học có những lớp đến 50% các cháu nghỉ do bị sốt virus.

 

Cũng theo bác sĩ Loan, nhờ cha mẹ các bé đưa con đi khám bệnh kịp thời nên số bệnh nhân phải nằm viện điều trị không nhiều, đa số được cho thuốc điều trị tại nhà. Chỉ với những trường hợp bị ho, sốt từ 3 – 4 ngày trở lên không hết mới phải nhập viện. Trong ngày 17 này, có khoảng 5 – 6 bệnh nhi nhập viện do sốt virus.

 

Bác sĩ Lan cho biết, mọi năm, sốt virus thường tập trung vào lứa tuổi nhỏ, nhưng năm nay rất đặc biệt, sốt virus lại tập trung nhiều ở lứa tuổi lớn từ 8 – 13 tuổi. Ngoài ra sốt thuỷ đậu nhưng không có tiêu chảy cũng có khá nhiều bệnh nhi mắc phải, có ngày gặp từ 5 – 7 trường hợp.

 

Phòng bệnh sốt virus như thế nào?

 

Thời điểm giao mùa đông - xuân rất dễ bùng phát các bệnh do virus qua đường hô hấp. Sốt virus rất dễ lây lan và lây lan với tốc độ nhanh.

 

Sốt virus nếu phát hiện và điều trị sớm không gây nguy hiểm nhiều. Trong trường hợp điều trị muộn có thể nguy hiểm cho trẻ vì trẻ bị sốt cao gây mất nước có thể dẫn đến trụy mạch.

 

Trẻ bị sốt virus con đường truyền bệnh phổ biến nhất là qua hô hấp. Do vậy, khi trẻ bị bệnh, nên hạn chế tiếp xúc của trẻ với người khác; dọn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát; dùng các nước xúc miệng sát khuẩn mũi, họng cho trẻ…

 

Hồng Hải